Xã hội

Người Hà Nội đi sắm lễ ông Công ông Táo từ 5h sáng

Lê Khánh 02/02/2024 10:36

Ngay từ 5h sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân Thủ đô ra chợ sắm lễ để kịp giờ cúng ông Công ông Táo.

W_cho_hang_be-le-khanh37.jpg
Theo quan niệm của người Việt Nam, hàng năm cứ trước 12h ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo sẽ bay về trời, vì thế việc cúng ông Công ông Táo phải diễn ra trước thời gian này.
W_cho_hang_be-le-khanh30.jpg
Do đó, ngay từ 4-5h sáng nay, nhiều gia đình ở Hà Nội đã chuẩn bị sắm sửa đồ lễ.
W_cho_hang_be-le-khanh3.jpg
Tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), nhiều tiểu thương cho biết phải dậy từ 3h chuẩn bị hàng để kịp cung cấp cho người mua.
W_cho_hang_be-le-khanh22.jpg
Vàng mã được các gánh hàng rong đem ra chợ bán.
W_cho_hang_be-le-khanh4.jpg
Gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè được bày bán với giá 350.000 - 600.000 đồng/con tuỳ kích cỡ.
W_cho_hang_be-le-khanh8.jpg
Đơn hàng liên tục được gửi đến cho khách hàng.
W_cho_hang_be-le-khanh34.jpg
Hoa hồng, hoa cúc có giá bán lẻ 7.000 - 10.000 đồng/bông.
W_cho_hang_be-le-khanh18.jpg
Các loại xôi gấc, xôi vò... giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa.
W_cho_hang_be-le-khanh15.jpg
Cá chép vàng có giá 25.000 - 40.000 đồng/con.
W_cho_hang_be-le-khanh33.jpg
Trầu cau có giá 10.000 - 15.000 đồng/lễ (gồm 1 quả cau, 1 lá trầu), tăng gấp ba so với ngày thường.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Hà Nội đi sắm lễ ông Công ông Táo từ 5h sáng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO