Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Người Mặt trận Lào Cai gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người Mặt trận Lào Cai gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí tin tưởng, kỳ vọng lan tỏa trong đội ngũ người Mặt trận Lào Cai. Từ những đổi thay ở cơ sở khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều cán bộ Mặt trận tin rằng, Đại hội lần này sẽ mang lại những quyết sách sát thực tiễn, tiếp thêm động lực để Lào Cai phát triển, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và giữ vững vùng biên giới.

Từ đô thị đến vùng cao của Lào Cai, những ngày này không khí vui tươi bao trùm, người dân phấn khởi, cờ hoa được trang hoàng. Ảnh: Nam Chung.
Từ đô thị đến vùng cao của Lào Cai, những ngày này không khí vui tươi bao trùm, người dân phấn khởi, cờ hoa được trang hoàng. Ảnh: Nam Chung.

Theo ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai: Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược, mang tầm vóc lịch sử để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết  toàn dân tộc, đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới.

Đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đầy gian nan nhưng tự hào của công cuộc đổi mới đất nước, nhìn thấy những thay đổi mạnh mẽ đã diễn ra và định hướng tầm nhìn cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Xuân.
Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Xuân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở các địa phương miền núi nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, hạ tầng số… không chỉ rộng khắp mà còn đồng bộ, từng bước hiện đại, tiệm cận khu vực và thế giới. Từ đó, kinh tế phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn và thu nhập, chất lượng sống của nhân dân cũng được nâng cao.

Nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong việc huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tăng cường đối ngoại và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày… Với Đại hội Đảng lần này, theo ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Phìn (Lào Cai) chia sẻ: Nhân dân các dân tộc xã Tả Phìn tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân.

Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Phìn. Ảnh: NVCC.
Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Phìn. Ảnh: NVCC.

Cụ thể, theo ông Ánh, nhân dân xã Tả Phìn mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ sinh kế bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao gắn với du lịch cộng đồng; tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

 Còn theo ông Nông Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam xã Mỏ Vàng chia sẻ, ông tin tưởng sâu sắc rằng, với đường lối đúng đắn, tư duy đổi mới, lấy người dân làm trung tâm, miền núi - vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng ưu tiên, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tiếp tục ban hành những chủ trương lớn, mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương khó khăn vươn lên phát triển bền vững.

Ông Nông Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỏ Vàng. Ảnh: NVCC.
Ông Nông Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỏ Vàng. Ảnh: NVCC.

Ông Hiện kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu cho miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cũng như có cơ chế đặc thù để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp phù hợp điều kiện tự nhiên. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Hầu Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Pa cho biết, hướng về Đại hội XIV của Đảng, thay mặt cho đội ngũ làm công tác Mặt trận địa phương, bà kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách mang tính đột phá, đặc biệt là 3 đột phá: Chiến lược phát triển kinh tế xanh gắn liền với bản sắc với kỳ vọng Đảng tiếp tục định hướng sâu sắc về phát triển kinh tế du lịch bền vững, không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa lấy tăng trưởng nóng; Củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc; Mong muốn có thêm các cơ chế đặc thù để nâng cao vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, phát huy sức mạnh nội sinh của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tự lực vươn lên thoát nghèo.

Bà Hầu Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Pa. Ảnh: NVCC.
Bà Hầu Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Pa. Ảnh: NVCC.

Với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhân dân kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn sát cánh cùng nhân dân ở tổ dân phố.

"Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà là niềm tin và hi vọng về một Việt Nam hùng cường. Người Mặt trận Sa Pa chúng tôi nguyện là cánh tay nối dài của Đảng, tiếp tục quy tụ lòng dân, biến những nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể, xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch bản sắc, sạch đẹp và văn minh...", bà Hầu Tuyết Lan chia sẻ.

Ngô Hùng