Người sống cùng dê trên núi Alps đoạt giải 'Nobel ngốc nghếch'
Một người đàn ông đến từ nước Anh- người đã đóng giả một con dê để sống cùng đàn dê trên núi Alps 3 ngày, đã giành một trong số những giải thưởng của giải “Nobel ngốc nghếch”-còn gọi là Ig Nobel Prizes, trao tại ĐH Havard tối 22/9 vừa qua.

Thwaites sống cùng một đàn dê trên núi Alps (Nguồn: BBC).
Tom Thwaites sở hữu một bộ chi giả được thiết kế đặc biệt để có thể đi bằng 4 chân giống như các loài vật. Giải thưởng hài hước này, không nổi tiếng như giải Nobel thực sự, hàng năm vẫn được tổ chức tại ĐH Havard ở nước Mỹ.
Tom Thwaites trên thực tế đã cùng chia sẻ giải thưởng Ig Nobel hạng mục sinh học với một công dân Anh khác là Charles Foster, người cũng bỏ một khoảng thời gian để sinh sống ngoài thiên nhiên hoang dã để trải nghiệm cách sống trên quan điểm một loài động vật.
Do thu hút được sự chú ý của dư luận mà việc đóng giả động vật và sinh sống trong thế giới hoang dã sau đó đã trở thành một trào lưu mới ở một số nước phương Tây. Ông Thwaites thừa nhận rằng ban đầu ông chỉ muốn trốn khỏi sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại, nhưng sau đó việc sống như một con dê trên núi đã trở thành thú vui thực sự của ông.
Thwaites đã bỏ ra một năm liền để nghiên cứu ý tưởng này, thậm chí thuyết phục một chuyên gia về chi giả, bác sỹ Glyn Geath thuộc ĐH Salford, chế tạo riêng cho ông một bộ chân giả mô phỏng của loài dê để lắp vào người.
Thú vị nhất trong quãng ngày… làm dê của Thwaites chính là việc ông đặc biệt kết thân được với một cá thể trong đàn dê trên núi Alps, và có lần suýt bị dê đá vì tham gia vào một vụ đối đầu tranh tầm ảnh hưởng với một cá thể khác trong đàn. Điều này cho thấy Thwaites đã thực sự trở thành một thành viên của đàn dê nọ.
Cả Thwaites và Foster đã được trao giải rất “hoành tráng” gồm tờ tiền 10.000 tỷ đô la Zimbabwe (khoảng 200 đồng VN) cùng một chiếc cúp có dạng chiếc đồng hồ to. Đứng ra trao giải thưởng Nobel vui nhộn tuy vậy lại là những nhà khoa học từng đoạt giải Nobel thực thụ.
Các nghiên cứu khác cũng được vinh danh tại sự kiện năm nay gồm: Nghiên cứu về tính cách của hòn đá, thế giới trông như thế nào nếu người ta gập người lại và nhìn nó qua hai chân? Việc mặc quần có ảnh hưởng tới cá tính của chuột đực? Hay con người ta có bị say như một con dê?...
Tuy mới nghe thì có vẻ các nghiên cứu này rất ngớ ngẩn, nhưng nhiều trong số này- khi quan sát kỹ lưỡng lại mang hàm ý giải quyết một vấn đề nào đó rất thực tế đang tồn tại trên thế giới thực. Theo chủ trương đã xác định, hằng năm ban tổ chức lại xét trao giải cho những công trình nghiên cứu khoa học “khiến người ta cười, rồi khiến người ta phải suy ngẫm”.
Giải Ig Nobel, trao đầu tiên vào năm 1991, được tổ chức chọn lựa và trao bởi tạp chí Annals of Improbable Research (Biên niên Nghiên cứu “bất khả thi”). Giải thưởng chỉ là một chiếc cúp tượng trưng và một tờ giấy chứng nhận. Người thắng giải phải tự túc mọi mặt khi đến dự trao thưởng.
Giải trao cho các lĩnh vực tương tự giải Nobel thật như Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hay Y học và bổ sung thêm sức khỏe cộng đồng, kỹ thuật, và một số ngành khoa học khác.