Kinh tế

Người trồng hoa ly Tết thấp thỏm chờ thu hoạch

Ngọc Bích 09/12/2023 09:30

Theo nông dân tại làng hoa Mê Linh (Hà Nội), việc trồng hoa ly Tết dựa vào may rủi, bởi nếu người trồng không chăm sóc kỹ theo chu kỳ phát triển thì rất dễ lâm vào cảnh "mất trắng".

z4956209384942_d60da6a0257afea0adb6cfb095759084.jpg
Hoa ly kép tại làng hoa Mê Linh. Ảnh: NVCC.

Những ngày này, nông dân tại làng hoa Mê Linh (xã Tiền Phong, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn chăm sóc, nuôi dưỡng những cành hoa ly để có thể thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán 2024.

z4956219186393_9b4b5363aad1d06ed6ce9b6dd2ce4d6d.jpg
Nông dân đang trồng hoa ly Tết. Ảnh: NVCC.

Được biết, hoa ly vốn không phải là loại hoa truyền thống của làng hoa Mê Linh. Hàng năm, nông dân tại đây chỉ trồng duy nhất một vụ hoa để bán vào dịp Tết. Do đó, việc người trồng hoa "có Tết" hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm trước Tết khoảng 1 - 2 tháng.

Trồng hoa cũng cần may mắn

Theo tìm hiểu, hiện tại, Việt Nam chưa thể sản xuất củ hoa ly để trồng. Anh Lê Văn Cả (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi bàn nhau cả hợp tác xã đặt trước, nhập một lô củ ly từ Hà Lan có giá trị khoảng 1 tỷ đồng, sau đó mỗi hộ gia đình chia nhau để gieo trồng".

z4949785368845_96a1f6a621981196dcd2dd36e378ad52.jpg
Hoa ly được trồng thành từng luống để tiện chăm sóc. Ảnh: Ngọc Bích.

Anh Cả cho biết thêm, trồng hoa ly giống như chơi xổ số bởi phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. "Hoa ly có chu kỳ phát triển dao động từ 80 - 85 ngày nếu trồng trong thời tiết lạnh, mát mẻ. Khi trời nắng, chúng tôi phải che lưới để giảm bớt phần nào không khí nóng, nếu không che chắn cẩn thận thì hoa nở sớm 1 tuần. Như vậy thì nông dân không thể thu hoạch đúng dịp Tết", anh Cả nói.

z4949783991239_512d3fa833c78b474faca91dfdf5f162.jpg
Anh Lê Văn Cả kiểm tra các cành ly lẻ. Ảnh: Ngọc Bích.

Tại một nhà vườn khác của anh Lê Văn Thám (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội), các cây hoa ly cũng đã cao khoảng 35 cm và mọc nhiều lá. Anh Quân cho biết, nông dân sẽ không trồng tất cả số củ ly đã nhập vào cùng một thời điểm.

"Sau khi mua về, chúng tôi trồng một ít để bán trước Tết, số còn lại chúng tôi mang đi ướp lạnh để kìm hãm sự phát triển nhanh của mầm. Thông thường, mỗi đợt trồng sẽ cách nhau khoảng 10 - 15 ngày", anh Thám thông tin.

Về chủng loại, làng hoa Mê Linh xưa nay thường trồng hoa ly kép, mỗi bông khi nở sẽ có khoảng 8 - 12 cánh, mang màu đỏ hồng và sẽ thơm hơn những loại hoa ly khác.

z4949783963756_462ab3ba8ce020ac62cc61269bacc102.jpg
Các cây hoa ly sau 25 ngày tuổi. Ảnh: Ngọc Bích.

Hầu hết, những nông dân trồng hoa ly tại đây đều nhận định rằng, thời tiết ở miền Bắc năm nay rất phù hợp để hoa ly phát triển. Hoa ly vốn là dòng hoa ưa lạnh, thích ánh sáng nhưng lại không thích nóng nên việc mùa đông đến muộn vào thời điểm cuối năm sẽ là điều kiện tốt để hoa ly không bị nở sớm, cây phát triển tốt và đúng chu kỳ. Tuy nhiên, hoa ly cũng rất dễ bị gãy ngọn, nấm gốc nếu trời mưa to. Do đó, người dân trồng hoa cũng phải quan sát thời tiết kỹ lưỡng.

Anh Lê Văn Cả cho biết thêm, các hộ trong hợp tác xã thường trồng 2 loại, một loại sẽ cắt cành cắm bình gọi là ly lạnh, một loại khác được trồng thành khóm trong chậu để chưng Tết. Các khách mua sỉ sẽ thường chọn ly lạnh, còn các khách mua lẻ thường mua cả chậu về để trang trí nhà cửa.

z4949783974618_565d6be58bfdd154c21759fb1d841a3d.jpg
Anh Lê Anh Quân đang chăm sóc những chậu ly chưng Tết. Ảnh: Ngọc Bích.

Nông dân tại làng hoa cho biết, việc chăm sóc ly cũng vừa dễ lại vừa khó. Dễ ở chỗ hoa ly không cần phải tưới nhiều, không cần phun thuốc trừ sâu mà chỉ cần chống nấm gốc. Ngược lại, người trồng cần phải đảm bảo rằng gốc hoa luôn đủ ẩm, môi trường phải mát mẻ thì cây mới phát triển tốt.

z4949783962320_5bcfc8e3fee2f5a92b597634936ea9e0.jpg
Các luống ly mới sau 15 ngày gieo củ. Ảnh: Ngọc Bích.

Về giá hoa ly trong dịp Tết Nguyên đán 2024, anh Cả cho biết, giá bán phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua của thị trường. "Như năm ngoái hoa được giá, tôi bán lẻ 150.000 đồng/cành vẫn đắt khách, còn năm trước nữa tôi chỉ bán 60.000 đồng/cành do ảnh hưởng dịch bệnh. Nếu giá bán chỉ vài chục nghìn thì nông dân xác định "mất trắng", trừ hết tiền nguyên vật liệu thì chúng tôi làm không công", anh Cả chia sẻ.

Theo dự báo, giá bán hoa ly năm nay sẽ được duy trì ở mức ổn định, dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/cành, giá bán mỗi chậu ly 5 cành sẽ khoảng 500.000 - 600.000 đồng/chậu.

z4949783965491_10326f7328ccc706b454e8b9aac5bee8.jpg
Giá hoa ly phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của thị trường. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo ghi nhận của PV tại một số nhà vườn, hầu hết các hộ trồng hoa đều đã có khách sỉ đến đặt mua trước. Anh Lê Văn Thám phấn khởi "năm nay có khách đặt mua sớm, tôi cũng đỡ lo hơn".

Mở rộng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Trao đổi với PV, anh Lê Văn Cả cho biết, hơn 1 năm nay, gia đình anh đã tích hợp 2 mô hình bán hàng truyền thống và kênh bán hàng Tiktokshop.

"Vừa qua, sau khi gieo trồng, hợp tác xã thừa hàng nghìn củ hoa ly, tôi cũng đăng lên để bán và hướng dẫn cho mọi người trồng thử, vừa không lãng phí số hoa giống lại vừa giúp hoàn vốn cho bà con", anh Cả cho hay.

Theo anh Cả, dịp Tết năm ngoái, sau khi hoa ly lẻ trổ bông, anh đã đăng bán trên nền tảng Tiktokshop và bán hết chỉ trong vòng 1 tuần. Thậm chí, những hộ trồng hoa khác trong hợp tác xã cũng được anh Cả giúp đỡ bán hết số lượng hoa còn lại.

Bên cạnh hoa ly Tết, loại hoa truyền thống của làng hoa Mê Linh là các loại hoa hồng cũng được anh Cả đưa lên sàn thương mại điện tử. Nhờ đẩy mạnh "chuyển đổi số" trong việc buôn bán, anh Cả mang về doanh thu cao gấp 2 - 3 lần so với hình thức bán ngoài chợ truyền thống.

z4956257509463_46d638fa6d086956f4af2651053116da.jpg
Kênh Tiktok bán hàng của anh Cả thu hút lượng lớn người theo dõi. Ảnh chụp màn hình.

Tương tự anh Cả, anh Lê Anh Quân (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) - một nông dân trẻ trồng hoa hồng đã tự lập một kênh Tiktok để bán hàng. Anh Quân dự định sẽ mở rộng, phát triển kênh bán hàng trong thời gian tới để gia tăng thu nhập và quảng bá cho các loài hoa truyền thống của Mê Linh.

Với điều kiện thời tiết mát mẻ, ít mưa như hiện tại, nông dân ở làng hoa Mê Linh đang kỳ vọng vào một "cái Tết" ấm no từ vụ hoa ly duy nhất trong năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người trồng hoa ly Tết thấp thỏm chờ thu hoạch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO