Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, hiện bệnh SXH đang gia tăng cục bộ tại một số địa phương đang trong mùa mưa thuộc khu vực phía Nam.
Tại TP HCM, riêng trong tháng 7 đã có gần 850 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện điều trị. Đến đầu tháng 8, số ca bệnh tăng 47% so với cùng kỳ năm 2014. Tính từ đầu năm đến nay toàn TP HCM có hơn 6.100 trường hợp mắc bệnh.
Ngoài ra, tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận khoảng 1.000 ca bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế thành phố dự báo, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô là rất lớn vì chu kỳ của dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội thường xuất hiện từ 4 đến 5 năm, mà năm 2009 Hà Nội từng xảy ra đại dịch sốt xuất huyết. Bộ Y tế nhận định tình hình sốt xuất huyết năm 2015 sẽ tăng cao nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây nên. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi vằn, đến nay bệnh chưa có vắc xin tiêm và thuốc điều trị đặc hiệu, nên Cục Y tế dự phòng khuyến cáo việc tham gia tích cực của người dân vào các hoạt động phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng.