Nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Đà Nẵng tăng cường tuần tra, giám sát
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng đã kích hoạt các phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng, tăng cường tuần tra, giám sát và chủ động ứng phó nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.

Tại xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng, hiện có hơn 16.000 ha rừng, trong đó hơn 5.000 ha rừng trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Trước nguy cơ cháy rừng vào mùa nắng nóng, địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm soát.
Lực lượng bảo vệ rừng tổ chức trực 24/24 giờ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.
Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, để hạn chế nguy cơ cháy rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài, địa phương kiên quyết không cho phép người dân đốt thực bì, đốt nương rẫy dưới bất kỳ hình thức nào.
Các hoạt động phát dọn, xử lý thực bì vẫn được triển khai nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, tuyệt đối không sử dụng lửa nhằm tránh nguy cơ cháy lan vào rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Ngoài ra, các xã Trà Liên, Trà Đốc, Sơn Cẩm Hà, thuộc TP Đà Nẵng, các khu vực rừng trồng và rừng tự nhiên, người dân được tuyên truyền, vận động không đốt thực bì, xử lý nương rẫy bằng lửa trong thời điểm nắng nóng.
Ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết, địa phương đã chỉ đạo các chủ rừng và lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp PCCC rừng trong mùa nắng nóng. Các chủ rừng chủ động phát dọn thực bì, tu sửa và mở mới các đường băng cản lửa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị PCCC rừng.
Cạnh đó, xã thường xuyên rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh tuyên truyền địa phương.

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có khoảng 745.000 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 503.000 ha và rừng trồng hơn 241.000 ha. Hiện nay nhiều khu vực rừng trên địa bàn thành phố đã được đưa vào diện cảnh báo cháy rừng.
Trước tình hình này, các đơn vị chức năng đã chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy.
Ông Hà Phước Phú nói thêm: “Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng và mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng lửa khi sản xuất, tham quan, du lịch và sinh hoạt gần rừng. Người dân được khuyến cáo không đốt thực bì, xử lý rác thải bằng lửa hoặc mang các vật dễ gây cháy vào rừng trong thời điểm nắng nóng cao điểm”.