Nguyện vọng cử tri ở thành phố “đầu tàu” kinh tế
Những ngày qua, cử tri cả nước đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhiều kỳ vọng
Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 13 và 40, cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Bình Chánh và Hưng Long (TPHCM) đã bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố sẽ xứng đáng là những người đại diện tiếng nói cho cử tri nhân dân tại các diễn đàn, nghị trường. Cử tri Nguyễn Văn Chính (xã Tân Nhựt) bày tỏ, các ứng cử viên sau khi trúng cử cần quan tâm hơn đến công tác chống hàng giả, bảo đảm an toàn thực phẩm và giám sát tiến độ các dự án trên địa bàn. Theo ông Chính, một số dự án thời gian qua triển khai chậm đã ảnh hưởng đến đời sống và việc xây dựng nhà ở của người dân. Nhiệm kỳ này, các đại biểu phải có tiếng nói mạnh hơn cho người dân vào các vấn đề này.
Quan tâm đến lĩnh vực giao thông, cử tri Phan Thị Dòn (ấp 4-6, xã Tân Nhựt) đề nghị các ứng cử viên cần nghiên cứu rà soát quy định trong Luật Giao thông đường bộ để phù hợp với thực tiễn sử dụng phương tiện hai bánh tại đô thị; đồng thời, kiến nghị điều chỉnh Luật Doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người lao động. Bà Dòn cũng mong muốn các ĐBQH và HĐND thành phố, quan tâm đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài cho thành phố.
Là doanh nhân trẻ khởi nghiệp tại TPHCM, bà Chi Mai (Phường Long Trường) nhấn mạnh yếu tố “cái tâm” của người đại biểu dân cử. Theo bà Mai, đại biểu phải luôn hướng về người dân, lắng nghe và thấu hiểu khó khăn của cử tri, thực hiện phương châm “nói dân nghe, làm dân theo, lấy dân làm gốc”. Tại khu vực bầu cử phường Long Trường, bà Mai đánh giá các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn và sức trẻ. Đây là những yếu tố quan trọng để các ứng cử viên có thể đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội. Nữ doanh nhân bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.
Ứng cử viên cam kết hành động vì người dân
Ghi nhận chung tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đợt bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM đều kỹ lưỡng trong soạn thảo, trình bày chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân.
Trước câu hỏi của cử tri liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang - Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết sẽ chú trọng đấu tranh với tội phạm ma túy – được xem là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Ông cũng khẳng định sẽ theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, phấn đấu giảm mạnh và tiến tới không còn ma túy vào năm 2030. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết tập trung đấu tranh với tình trạng hàng giả, đặc biệt là thuốc và thực phẩm; đồng thời tăng cường phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nhằm bảo vệ người dân.
Tại phường Trung Mỹ Tây, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 10 cũng trình bày nhiều nội dung gắn với thực tiễn đời sống. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi chính sách và dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Theo bà, cần tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời chuẩn hóa chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động.
Những cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên trong đợt vận động bầu cử đã cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng lớn của người dân đối với các đại biểu dân cử tương lai. Đồng thời, các cam kết hành động của ứng cử viên cũng góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào vai trò đại diện của Quốc hội và HĐND trong việc giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội.

