Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển
Khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì một ngư dân bị lưỡi câu cá ngừ loại Inox đường kính 0,5cm, dài 8cm móc sâu vào cẳng chân phải, cách mắt cá chân khoảng 12cm, sau đó được Quân y Nhà giàn DK1/11 phẫu thuật cứu chữa kịp thời.
Ngày 11/9, thông tin từ Nhà giàn DK1/11, thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị đã kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Theo thông tin, lúc 11h58 ngày 11/9/2026 tàu cá PY 90963TS tiếp cận vào Nhà giàn DK1/11 xin hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn. Chỉ huy nhà giàn đã báo cáo và được phép của Sở chỉ huy Vùng 2 và Chỉ huy Tiểu đoàn DK1, đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ và cử tổ quân y hỗ trợ tàu cá đưa ngư dân lên nhà giàn để tiến hành cấp cứu. Nạn nhân là anh Trần Chí Khương, sinh năm 1991, thường trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Được biết lúc 4 giờ cùng ngày, tàu cá PY 90963TS do anh Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1994, thường trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk làm thuyền trưởng (chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1965, quê quán phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) khi đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 06°42’N, 109°54’E cách nhà giàn DK1/11 49 hải lý về phía Bắc thì ngư dân Trần Chí Khương bị lưỡi câu cá ngừ loại Inox đường kính 0,5cm, dài 8cm móc sâu vào cẳng chân phải, cách mắt cá chân khoảng 12cm.

Lúc 12h10 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã đưa bệnh nhân lên phòng y tế. Tình trạng bệnh nhân lúc lên nhà giàn tỉnh táo, đau nhức, đi lại khó khăn phải có người dìu. Quân y của Nhà giàn DK1/11 đã tiến hành thăm khám, tiêm thuốc tê, làm sạch vết thương, phẫu thuật lấy lưỡi câu ra, khâu 4 mũi và cấp thuốc kháng sinh, bông, băng, gạc, thuốc giảm đau, kháng viêm, hướng dẫn cho ngư dân sử dụng, điều trị.
Đến 15h50 tình trạng của bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã đưa bệnh nhân xuống tàu cá bảo đảm an toàn. Tàu cá rời nhà giàn và tiếp tục đi đánh bắt theo kế hoạch.