Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhà máy Z113 trong hành trình xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà máy Z113 trong hành trình xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành công nghiệp quốc phòng, nhà máy Z113 (Công ty TNHH Cơ khí Hóa chất 13) đã vươn lên mạnh mẽ bằng tư duy đổi mới, cách làm đột phá và chiến lược phát triển sản phẩm lưỡng dụng. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, nhà máy còn khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiêu biểu góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, tự chủ và hội nhập.

Thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Nhà máy Z113 là đơn vị có bề dày truyền thống trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm cơ khí, hóa chất phục vụ quốc phòng. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn trước năm 2019, Z113 phải đối mặt với không ít khó khăn, sản xuất kinh doanh thiếu ổn định, thị trường tiêu thụ hạn hẹp, hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thu nhập bình quân của gần 1.900 cán bộ, công nhân viên chỉ đạt khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Nhà máy Z113 nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, kịp thời đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: Đức Thắng
Nhà máy Z113 nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, kịp thời đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: Đức Thắng

Năm 2019, khi Đại tá Trần Chí Dũng được điều động giữ cương vị Giám đốc, bài toán đặt ra cho tập thể lãnh đạo và người lao động Z113 là làm thế nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. “Nếu không đổi mới tư duy, mạnh dạn tái cấu trúc, đơn vị khó có thể tồn tại và phát triển bền vững”, Đại tá Trần Chí Dũng thẳng thắn chia sẻ.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã xác định rõ con đường đi lên, đó là lấy khoa học công nghệ và con người làm trung tâm, chủ động nghiên cứu thị trường, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, phát triển mạnh các sản phẩm lưỡng dụng có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao. Đồng thời, nhà máy Z113 tập trung kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao kỷ luật lao động và phát huy tối đa sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Các sản phẩm của Nhà máy Z113 được đối tác ký kết ngay tại các triển lãm quốc phòng. Ảnh: Đức Thắng
Các sản phẩm của Nhà máy Z113 được đối tác ký kết ngay tại các triển lãm quốc phòng. Ảnh: Đức Thắng

Cách làm bài bản, quyết liệt ấy nhanh chóng mang lại những kết quả vượt xa kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, tổng doanh thu của Nhà máy đạt hơn 13.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 27,6%/năm, trong khi mục tiêu ban đầu chỉ hơn 6%/năm. Doanh thu từ sản xuất kinh tế đạt trên 5.600 tỷ đồng, chiếm hơn 43% tổng doanh thu, khẳng định hướng đi đúng đắn trong kết hợp quốc phòng với kinh tế.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình phát triển của nhà máy Z113 chính là năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng chất lượng cao, từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Chí Dũng, nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ đã được triển khai thành công, đưa vào sản xuất thực tế như: đạn bắn tỉa, đạn xuyên giáp, đạn pháo hải quân, mồi nổ, thuốc nổ và một số dòng UAV phục vụ nhiệm vụ quân sự.

Song song với đó, nhà máy Z113 đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của công nghiệp quốc phòng hiện đại. Nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao đã ra đời, tiêu biểu như: quả cầu chữa cháy tự động, ống phóng chữa cháy, dàn phòng cháy chuyên dụng, UAV chữa cháy. Các sản phẩm này cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà cao tầng, rừng, kho tàng, cũng như những khu vực mà phương tiện chữa cháy thông thường khó tiếp cận.

Những giải pháp công nghệ của nhà máy Z113 không chỉ được Bộ Quốc phòng đánh giá cao mà còn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của Bộ Công an và các địa phương. Đặc biệt, các sản phẩm kinh tế kỹ thuật của Nhà máy đã từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Đến nay, nhà máy Z113 có 7 sản phẩm được xuất khẩu sang 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính tại châu Âu và châu Mỹ, với tổng giá trị xuất khẩu gần 1.200 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư cho khoa học công nghệ và mở rộng thị trường, nhà máy Z113 luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Trong những năm qua, Nhà máy đã xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người lao động hiện nay đạt khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, mức cao nhất trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chính sự gắn bó, đồng lòng của tập thể người lao động đã tạo nên sức mạnh nội sinh vững chắc, giúp Nhà máy liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Hướng tới giai đoạn 2025–2030, Đảng bộ Nhà máy Z113 xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đột phá trong nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng xuất khẩu sản phẩm quốc phòng. Trên nền tảng đã tạo dựng, nhà máy Z113 phấn đấu trở thành đơn vị mẫu mực, tiêu biểu trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những bước đi vững chắc của Nhà máy Z113 hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, một nền công nghiệp hiện đại, tự chủ, lưỡng dụng và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

N.P