Nhà văn Bích Ngân giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM

Đoàn Xá 15/01/2021 15:34

Ngày 15/1, sau hai ngày đại hội, Hội nhà văn TPHCM đã bầu nhà văn Bích Ngân làm Chủ tịch. Bà là nữ nhà văn đầu tiên giữ cương vị này.

Ban chấp hành khóa VIII Hội nhà văn TPHCM

Ngày 15/1, Đại hội Hội Nhà văn TP HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2020-2025) đã bầu nhà văn Bích Ngân làm Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM. Bà Bích Ngân sinh năm 1960 ở Cà Mau nhưng nhiều năm sinh sống tại TP HCM đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Hội nhà văn TP HCM.

Trước đó, nhà văn Bích Ngân từng nhiều năm công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ. Ngoài ra, đại hội cũng bầu 2 phó Chủ tịch là nhà văn Bùi Anh Tấn và nhà văn Trầm Hương. Trước đó, Đại hội Hội nhà văn TP HCM từng 3 lần phải tạm hoãn sau khi có thông báo đại hội.

Phát biểu sau khi ra mắt Ban Chấp hành khóa VIII, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM khóa VIII Bích Ngân cho biết, phương hướng hoạt động của Hội Nhà văn thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là lấy chất lượng sáng tác làm trung tâm. Ngoài ra, hội Nhà văn thành phố sẽ xây dựng nhiều hoạt động thiết thực hơn, tạo động lực để mỗi nhà văn có cảm hứng sáng tác trên trang viết của mình.

Nhà văn Bích Ngân là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, từng được nhiều giải thưởng trong văn chương. Bà nổi tiếng với nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết “Thế giới xô lệch” . Đến nay, bà đã xuất bản khoảng hơn mười cuốn sách và nhiều kịch bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn Bích Ngân giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO