Văn hóa

Nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời ở tuổi 50

Hoàng Vân 29/11/2023 12:01

Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả bài hát nổi tiếng gắn với tuổi học trò "Mong ước kỷ niệm xưa" - mất sáng 29/11 vì bệnh ung thư.

xuan-phuong-1-9857-1701229411.jpg
Nhạc sĩ Xuân Phương. Ảnh: Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Người thân, bạn bè nhạc sĩ cho biết, nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời vào sáng 29/11 vì ung thư. Tác giả ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” ra đi ở tuổi 50.

Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Xuân Phương khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc. Trên trang cá nhân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải lặng lẽ chia sẻ bản nhạc phim Mong ước kỷ niệm xưa như lời tiễn biệt người bạn thân.

Nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục cho biết anh bàng hoàng khi nhận tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời.

"Vừa hôm Chủ nhật nghe tin anh bị bạo bệnh, cả nhóm mấy anh em nghệ sĩ gồm Minh Quân, Thu Thủy, Bảo Trâm, Đức Trung ngồi cà phê, mình bảo Minh Quân đứng ra tổ chức đêm nhạc đi vì Xuân Phương là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng... Chưa ai kịp tổ chức đêm nhạc anh đã ra đi, thật sự vô vàn thương tiếc", nhà báo Ngô Bá Lục nói.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2000 anh là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, sau đó anh còn tiếp tục học cao học về nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa dân gian.

Nhạc sĩ Xuân Phương nổi tiếng qua các ca khúc “Nếu phải xa nhau”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Anh”... Anh còn được mọi người gọi là “nhạc sĩ của những bài hát trong phim”.

Nam nhạc sĩ bắt đầu viết nhạc phim từ năm 1997, cho bộ phim “Xin hãy tin em” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Từ đó đến nay, anh viết được hàng chục bài hát cho các bộ phim truyền hình.

Nhạc sĩ Xuân Phương từng thú nhận anh là người kín tiếng, ngại chia sẻ và ít khi xuất hiện trước công chúng. Anh chỉ nhận lời mời tham gia lên hình, phỏng vấn trong chương trình của bạn bè, người quen biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhạc sĩ Xuân Phương đột ngột qua đời ở tuổi 50

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO