Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Đặt nhiều kỳ vọng ở đội ngũ doanh nhân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Đặt nhiều kỳ vọng ở đội ngũ doanh nhân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đảng và Chính phủ đã và đang tạo ra nhiều cơ hội chưa từng có cho khối doanh nghiệp (DN) tư nhân phát triển. Các doanh nhân với tâm thế người làm chủ, đang tận dụng cơ hội được trao để chèo lái DN, cùng tạo dựng các thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam.
Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam.

Tiên phong đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Một nền kinh tế cường thịnh không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước hay đầu tư nước ngoài mà phải dựa vào nội lực là khu vực tư nhân vững mạnh, đóng vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển đất nước. Đây là định hướng rõ ràng, khẳng định kinh tế tư nhân không chỉ là một phần của nền kinh tế mà còn là trụ cột chính trong sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự lớn mạnh của DN tư nhân chính là sự hùng cường của đất nước.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã và đang đặt niềm tin to lớn, trao cho khu vực kinh tế tư nhân những trọng trách lịch sử. Niềm tin ấy không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được cụ thể hóa bằng những quyết sách mang tính đột phá.

Nhận thức sâu sắc về vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển hùng cường của đất nước, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh chia sẻ: Chúng tôi cam kết, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách lớn của Quốc hội, Chính phủ, nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc và đồng bộ, là kim chỉ nam cho sự phát triển đột phá của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.
Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Ghi nhận cảm nhận chung của đội ngũ doanh nhân, vô cùng phấn khởi chào đón Bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ chính trị về các lĩnh vực: Đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Phát triển kinh tế tư nhân.

Các nghị quyết đã và đang tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh, thể chế chính sách pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước cho các DN đặc biệt DN tư nhân trong việc phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiếp cận các nguồn lực về đất đai về tài chính và các nguồn lực khác của đất nước.

Doanh nhân Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gleximco nhận định: Đảng và Chính phủ đã và đang tạo ra nhiều cơ hội chưa từng có cho khối DN tư nhân phát triển. Các DN tư nhân cần đồng hành kiến tạo, tạo ra những đột phá và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ đó cống hiến vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đồng quan điểm, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cũng chia sẻ: DN có thể thành công nhờ nắm bắt cơ hội thị trường, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững khi gắn kết lợi ích của mình với lợi ích cộng đồng, với hạnh phúc của người dân.

Ông cũng khẳng định, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong quá trình hội nhập toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng, để khát vọng vươn tầm trở thành hiện thực, cộng đồng doanh nhân Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi.

“Một cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán, cải cách thể chế thực chất, giảm rào cản thủ tục, tạo môi trường minh bạch và thông thoáng, đây sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng nhau xây dựng một nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh và tự chủ” - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh.

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Cách đây tròn 21 năm, ngày 13/10 hàng năm đã được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam (theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ), với ý nghĩa chính là khuyến khích và tôn vinh vai trò của những nhà doanh nhân đã cống hiến nhiều thành tựu cho Tổ quốc và cho nhân dân. 

Sự lớn mạnh của đội ngũ DN đồng hành với sự lớn mạnh của đất nước. Trong đó sự lớn mạnh ở đây bao gồm tạo lập đội ngũ doanh nhân đông đảo, hình thành các DN lớn, doanh nhân tài năng đưa DN vươn xa, trở thành trụ cột trong một số ngành và lĩnh vực xương sống của nền kinh tế, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã có những DN lớn tạo dựng được thương hiệu vươn tầm quốc tế như DN Hoà Phát của doanh nhân  Trần Đình Long, DN Vin Gruop của doanh nhân Phạm Nhật Vượng, DN Sovico của doanh nhân Nguyễn Phương Thảo…

Các doanh nhân, bằng những ý tưởng sáng tạo và khả năng chấp nhận rủi ro, tạo ra DN đóng vai trò là động lực của tăng trưởng, tạo nhiều việc làm, nộp thuế cho nhà nước, nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy xã hội tiến bộ. 

Ông Vũ Văn Tiền cho rằng: Trí tuệ và ý tưởng chúng ta có sẵn, vấn đề là hành động thế nào trong bối cảnh khó khăn. Thay vì 10 người làm, nếu cả triệu người cùng làm, nó sẽ trở thành phong trào. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc hình thành liên minh DN nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ trong 5 năm tới.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT cho rằng: Các DN Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào R&D và sản xuất thiết bị đầu cuối thay vì tiếp tục phụ thuộc nhập khẩu. Điều này sẽ giúp chủ động nguồn cung và mở đường để sản phẩm Việt Nam tiến ra quốc tế. Bà Trang dẫn chứng, chỉ cần nâng thêm 10% tỷ lệ chế biến nông – thủy sản, Việt Nam có thể mang lại từ 5 - 7 tỷ USD mỗi năm.

“Liên minh DN phụ trợ cùng triển khai công nghệ máy sấy lạnh theo mô hình kinh tế bao trùm, kết hợp cả hợp tác xã và DN vừa, nhỏ. Nếu 34 tỉnh thành cùng tham gia, sẽ hình thành chuỗi giá trị lớn, mỗi trạm chế biến trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, giúp lan tỏa mô hình chế biến hiện đại trên cả nước” - bà Trang đề xuất.

Trong khi đó, bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH khẳng định, trong giai đoạn này, DN đang chứng kiến những thay đổi vô cùng to lớn như là cuộc cách mạng quản trị đất nước để hiệu lực, hiệu quả hơn. Đó là con đường Đảng và Nhà nước đưa ra.

Cộng đồng DN đã thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ, chủ động đưa ra quan điểm, đóng góp giải pháp thực tiễn cho sản xuất nước nhà bứt phá vì một mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự Hội nghị gặp mặt đại diện DN nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025 cũng đã khẳng định điều rất đáng mừng là càng áp lực thì dân tộc ta càng nỗ lực, trưởng thành. Thời gian qua, chúng ta đã đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước và nhiệm kỳ này dự kiến sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhờ đó, quy mô nền kinh tế lớn hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, tăng năng suất lao động cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được càng nâng lên, không để ai bị đói, bị rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Trong kết quả chung đó, có đóng góp của đội ngũ DN, doanh nhân và đội ngũ DN, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động sáng tạo, đổi mới trong tư duy và phương thức kinh doanh, tìm kiếm cơ hội vươn tầm quốc tế để gia tăng sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của DN. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân nói.

Hồ Hương