Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc trong giảm nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc trong giảm nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo UBND xã A Lưới 2, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong quá trình phát triển sản xuất, khuyến khích các hộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và liên kết thị trường tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hiệu quả từ các mô hình sản xuất nông nghiệp

Tại xã vùng cao A Lưới 2 (thành phố Huế), nhiều mô hình phát triển sản xuất của người dân bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế ổn định và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong đó, mô hình trồng cà phê, chuối tiêu và hồng của anh Lê Như Tự (trú tại thôn A Hưa Pa E, xã A Lưới 2) với trên diện tích 1,5 ha đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, gia đình anh còn kết hợp trồng thêm ổi, cam và các loại rau màu theo mùa. Nhờ sự đa dạng hóa cây trồng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đã mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Bên cạnh đó, một số mô hình nuôi bò bán chăn thả, nuôi heo, nuôi gà và trồng chuối, của nhiều hộ dân trên địa bàn xã A Lưới 2 đã và đang phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và định hướng cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Các mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn khẳng định tiềm năng phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, Đảng ủy xã A Lưới 2 đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2025–2030, xác định mục tiêu trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn; gắn với VietGAP, OCOP và các sản phẩm chủ lực địa phương. Nghị quyết nhấn mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Lãnh đạo xã A Lưới 2 thăm các mô hình phát triển sản xuất tiêu biểu của địa phương. Ảnh: A.L.
Lãnh đạo xã A Lưới 2 thăm các mô hình phát triển sản xuất tiêu biểu của địa phương. Ảnh: A.L.

Xã A Lưới 2 cũng đặt ra các chỉ tiêu lớn gồm diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.480 ha/năm; sản lượng lương thực có hạt là 4.080 tấn/năm; tăng diện tích cây trồng chủ lực phù hợp điều kiện địa phương bao gồm chuối 50ha và cà phê 25ha; năng suất cây trồng chủ lực tăng bình quân mỗi năm đạt 4-5 %/năm; tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch/đầu tư công nghệ mới là 80%; duy trì tổng đàn gia súc đạt trên 9.000 con, tổng đàn gia cầm đạt trên 172.500 con với mục tiêu tăng về chất lượng.

Ngoài ra, phát triển 2-3 hợp tác xã hoạt động ổn định và có hiệu quả. Có 1-2 sản phẩm chủ lực địa phương đạt tiêu chí OCOP. Cơ cấu vùng sản xuất theo lợi thế từng thôn; mở rộng cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa, ngô; phát triển mô hình rau – hoa công nghệ cao; chăn nuôi bền vững; ứng dụng giống mới, tưới tiết kiệm; đầu tư hạ tầng; phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn; gắn nông nghiệp với du lịch sinh thái và quảng bá sản phẩm địa phương.

Nghị quyết là bước đi quan trọng, tạo động lực nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của Đảng bộ xã giai đoạn 2025–2030.

Theo ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, hiện nay địa phương đã xây dựng đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao trên cơ sở đó sẽ nhân rộng các mô hình trồng cà phê, chuối, rau, hoa và mô hình chăn nuôi … của các hộ đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đặc biệt, xã A Lưới 2 sẽ phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm lấy sợi và tiến hành nhuộm tự nhiên để làm nguyên liệu phát triển nghề dệt Dèng.

“Bên cạnh đó, tới đây địa phương kết hợp với Tập đoàn Quế Lâm phát triển các mô hình chăn nuôi và trồng các loại cây ăn quả hữu cơ vùng Nhâm (cũ) theo tiêu chuẩn VietGAP, theo đơn đặt hàng của Quế Lâm. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”, ông Khanh cho biết.

Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Những năm qua, thông qua 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống cơ sở hạ tầng ở xã A Lưới 2 được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng theo từng vùng. Nông nghiệp được tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững và gắn với chuỗi giá trị. Các mô hình sản xuất hữu cơ, VietGAP ngày càng phổ biến, kết hợp với các chương trình kết nối cung - cầu, giúp tiêu thụ nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP hiệu quả hơn.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 đến thăm mô hình nuôi chồn hương của một hộ dân trên địa bàn. Đây là mô hình kinh tế mới được người dân mạnh dạn đầu tư, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và mở thêm hướng phát triển sinh kế tại địa phương. Ảnh: A.L.
Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 đến thăm mô hình nuôi chồn hương của một hộ dân trên địa bàn. Đây là mô hình kinh tế mới được người dân mạnh dạn đầu tư, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và mở thêm hướng phát triển sinh kế tại địa phương. Ảnh: A.L.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 chia sẻ, trong giai đoạn 2025 - 2030, địa phương đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện với 5 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, du lịch và đầu tư đồng bộ hạ tầng để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Ông Phan Duy Khanh khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong quá trình phát triển sản xuất; đồng thời khuyến khích các hộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và liên kết thị trường tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã A Lưới 2 trong thời gian tới.

Về định hướng phát triển, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã A Lưới 2 đề ra nhiều mục tiêu: Tăng trưởng thu ngân sách bình quân 10%/năm; Tăng giá trị sản phẩm bình quân 10%/năm; Thu nhập đầu người đến năm 2030 đạt 105 triệu đồng/năm (tăng gần 190% so với năm 2025); Phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Nguyễn Quốc