Nhân viên BV Thủ Đức nhận hối lộ để mua kit test Việt Á như thế nào?

Mỹ Hòa - Lê Anh 16/01/2022 11:19

Ngoài việc bị điều tra về hành vi cấu kết, thông đồng trong hợp đồng nâng khống giá kit test Covid-19, bà Trương Thị Bảo Trân, làm việc tại Phòng Vật tư của Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức còn bị khởi tố điều tra về hai tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một số người liên quan đến hợp đồng nâng khống mua kit test bệnh Covid-19 tại BV Thủ Đức với đơn vị cung cấp là Công ty Việt Á.

Bị can Trương Thị Bảo Trân tại cơ quan điều tra.
Bị can Trương Thị Bảo Trân tại cơ quan điều tra.

Trong số này, bà Trương Thị Bảo Trân (nhân viên phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, từ thời điểm đầu năm 2021 bà Trương Thị Bảo Trân đang làm tại phòng Vật tư của BV Thủ Đức đã có các hành vi "nhận hối lộ" từ công ty Nam Phong, là "trung gian" kết nối Công ty Việt Á để bán kit test cho BV này.

Cụ thể, từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, cơ quan công an xác định BV Thủ Đức đã mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền là gần 34 tỷ đồng. Theo xác định, mức đơn giá giao dịch giữa hai bên được nâng lên giá cao, dao động từ 470.000 đồng đến 509.250 đồng/kit test.

Từ tháng 8/2021 đến 12/2021, ông Lê Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong có hành vi "đưa hối lộ", trong đó đã chi số tiền là gần 1 tỷ đồng cho bà Trương Thị Bảo Trân.

Việc chi tiền nhằm dễ dàng nâng khống giá kit test, qua mặt cơ quan chức năng. Sau đó, để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu, BV Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của phía công ty Nam Phong "cài" vào.

Dù vậy, cuối cùng công ty Nam Phong vẫn được chỉ định thầu, nâng đơn giá thành công đẩy giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất bán cho phía BV Thủ Đức. Nhờ đó, công ty này được hưởng hoa hồng từ 30% đến 40% trên giá trị hợp đồng của hai bên. Cơ quan CSĐT xác định số hoa hồng này Nam Phong thu lợi bất chính số tiền gần 11 tỷ đồng, gây thiệt hại cho BV Thủ Đức.

Liên quan đến nhân viên Phòng Vật tư của BV Thủ Đức, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Vũ Phong để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Riêng đối với bà Trân, Công an TP HCM áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do bà Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, cả ông Phong và bà Trân đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để hoàn tất hồ sơ vụ sai phạm nghiêm trọng kể trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân viên BV Thủ Đức nhận hối lộ để mua kit test Việt Á như thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO