Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Nhiệm kỳ mới, hiện thực hóa niềm tin và khát vọng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiệm kỳ mới, hiện thực hóa niềm tin và khát vọng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã trở thành một dấu mốc chính trị đặc biệt khi bộ máy lãnh đạo cao nhất của Nhà nước được kiện toàn với sự thống nhất cao độ. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng vinh quang của Tổ quốc đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một nhiệm kỳ hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đây là cột mốc khởi đầu cho một nhiệm kỳ 5 năm, trước ngưỡng cửa của những vận hội và thách thức chưa từng có. Những cam kết từ đầu nhiệm kỳ về một Chính phủ liêm chính, một Quốc hội đổi mới và một bộ máy hành pháp quyết liệt được bắt đầu bằng việc đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Bộ máy nhà nước của một thời kỳ phát triển mới của đất nước đứng trước trọng trách cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược, trong đó tập trung vào các đột phá. Đó là hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, tháo gỡ những "điểm nghẽn" để giải phóng nguồn lực xã hội. Đó là phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để bắt kịp xu thế toàn cầu. Đó là, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt là nâng cao năng lực số của đội ngũ công chức, viên chức và những người làm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo…

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, bộ máy nhà nước của nhiệm kỳ mới có trách nhiệm lớn lao trong việc quản trị đất nước ở giai đoạn cần sự chủ động thích ứng. Nhiệm kỳ khóa XVI là nhiệm kỳ của một quốc gia đang mang tâm thế tự tin hội nhập sâu rộng. Từ những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bộ máy Nhà nước mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, biến những dự báo về con số tăng trưởng thành chất lượng cuộc sống thực tế cho mỗi người dân.

Kiện toàn bộ máy là bước đi đầu tiên, nhưng quan trọng nhất là vận hành bộ máy đó sao cho hiệu quả. Lời tuyên thệ của các nhà lãnh đạo là lời hứa trước nhân dân về một nhiệm kỳ vừa giữ vững tăng trưởng, vừa đưa ra những lời giải về công bằng xã hội, về hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn sự liêm chính và đạo đức công vụ trong bối cảnh mới.

Nhân dân và cử tri cả nước trong những ngày này dõi theo các hoạt động từ hội trường Quốc hội với niềm tin và kỳ vọng về một bộ máy nhà nước đã trải qua thực tiễn và được kiện toàn bài bản, sẽ tạo ra những bước đột phá về thể chế. Nhân dân và cử tri mong mỏi về một nhiệm kỳ mới với bộ máy nhà nước là những cán bộ dám nghĩ, dám làm và có đủ cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo như tinh thần mà Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh.

Sự kế thừa và đổi mới trong công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới đang hứa hẹn một thời kỳ có những chuyển biến mạnh mẽ đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra.

500 đại biểu Quốc hội được bầu lên bằng lá phiếu cử tri, đại diện cho niềm tin và khát vọng của nhân dân trong giai đoạn mới. Bởi vậy, mỗi một quyết sách từ hội trường Quốc hội phải thể hiện được sự đồng lòng của nhân dân, phải hiện thực hóa những nhu cầu của đời sống nhân dân. Mọi chính sách của bộ máy nhà nước ban hành đều không có mục đích nào khác ngoài việc nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Một nhiệm kỳ mới của bộ máy nhà nước đã chính thức bắt đầu. Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới chắc chắn sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc với một tâm thế tự tin và tràn đầy khát vọng, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Cẩm Thúy