Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nhiều cách làm hiệu quả đưa BHXH tự nguyện về đích sớm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều cách làm hiệu quả đưa BHXH tự nguyện về đích sớm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhờ giao chỉ tiêu cụ thể, bám sát từng nhóm đối tượng và đổi mới phương thức tuyên truyền, nhiều xã, phường tại Cà Mau đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Bám sát người dân để mở rộng lưới an sinh

Theo BHXH tỉnh Cà Mau, 6 tháng đầu năm 2026 toàn đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, toàn tỉnh đã có trên 164.000 người tham gia BHXH, đạt gần 82% kế hoạch; trong đó có gần 107.000 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt trên 87%; trên 57.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt gần 74%; trên 93.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 85,20% kế hoạch.

Đặc biệt, toàn tỉnh có trên 2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 100,86% kế hoạch năm, vượt 17.743 người so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ các địa phương cơ sở, nơi chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, được đưa đến gần hơn với người dân bằng những cách làm cụ thể, sát từng hộ, từng nhóm đối tượng. Điển hình tại xã Phú Tân, một trong 6 xã thuộc địa bàn quản lý của BHXH cơ sở Cái Nước, chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2026 đã được hoàn thành ngay trong tháng 6, về đích trước thời hạn 6 tháng.

Theo BHXH cơ sở Cái Nước, năm 2026 xã Phú Tân được giao phát triển 1.072 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, địa phương đã vận động được 1.100 người tham gia, đạt hơn 102% kế hoạch.

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy và UBND xã Phú Tân đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ chỉ tiêu đến từng ấp và cán bộ phụ trách. Cùng với đó, địa phương thường xuyên rà soát nguồn phát triển, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ BHXH cơ sở Cái Nước, Bưu điện xã Cái Đôi Vàm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã, địa phương vẫn duy trì thường xuyên liên tục các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Trong tháng 5 và 6/2026, xã đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền tại các ấp; đồng thời tăng cường vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình, tập trung vào lao động tự do, tiểu thương và những người đã dừng tham gia BHXH bắt buộc.

Cách làm của Phú Tân cho thấy, phát triển BHXH tự nguyện không chỉ phụ thuộc vào các hội nghị tuyên truyền tập trung mà đòi hỏi cán bộ cơ sở phải chủ động tìm đến người dân, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng nhóm đối tượng để tư vấn phù hợp.

Cũng trên địa bàn BHXH cơ sở Cái Nước quản lý, mô hình Hội Phụ nữ 3T – “Tuyên truyền - Thuyết phục - Tham gia” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái đang cho thấy hiệu quả rõ nét.

Tính đến cuối tháng 8/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái đã vận động được 120 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 400% kế hoạch do UBND xã giao.

Theo bà Nguyễn Mĩ Á, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, yếu tố quan trọng để vận động người dân tham gia là phải giúp họ hiểu đúng về chính sách và nhận thấy lợi ích lâu dài của BHXH tự nguyện.Thay vì tuyên truyền chung chung, Hội ưu tiên tiếp cận trực tiếp, giải đáp từng trường hợp cụ thể, từ đó giúp hội viên hiểu rõ quyền lợi và chủ động lựa chọn tham gia. Đặc biệt, mô hình phát huy hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Những hội viên đã tham gia BHXH tự nguyện trở thành những người trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, giải thích chính sách cho người thân, bạn bè và cộng đồng.

Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng ra quân tuyên truyền tại các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Đạt
Viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng ra quân tuyên truyền tại các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Đạt

“Muốn vận động hội viên tham gia thì trước hết phải giúp hội viên hiểu rõ chính sách và thấy được lợi ích lâu dài của BHXH tự nguyện. Hội luôn ưu tiên tập trung tuyên truyền trực tiếp, giải đáp từng trường hợp cụ thể. Và mỗi hội viên tham gia cũng chính là một tuyên truyền viên, tiếp tục chia sẻ, lan tỏa chính sách đến người thân và cộng đồng”, bà Mĩ Á cho biết.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái dự kiến tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát từng nhóm hội viên, kiên trì tuyên truyền, tư vấn và vận động phù hợp với điều kiện của từng người. Đồng thời, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của những hội viên đã tham gia để mở rộng mạng lưới tuyên truyền từ gia đình đến cộng đồng.

Giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, địa bàn dân cư

Tại phường Tân Thành, việc phát triển BHXH tự nguyện cũng được triển khai theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cán bộ và địa bàn dân cư.

Theo ông Lâm Bảo Xuyên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phường Tân Thành, tính đến tháng 7/2026, địa phương có 17.789/18.505 người tham gia BHXH, đạt 96,13% kế hoạch.

Trong đó, BHXH bắt buộc có 15.643/16.648 người, đạt 94,99% kế hoạch; BHXH tự nguyện có 2.146/2.037 người, đạt 105,35% kế hoạch. Chỉ tiêu BHYT cũng đạt 100% kế hoạch.Với riêng BHXH tự nguyện, Tân Thành đã trở thành đơn vị thứ 4 trong tỉnh hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển người tham gia trong năm 2026.

Để đạt kết quả trên, UBND phường phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở khóm; tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, tư vấn chính sách đến từng hộ dân.

Một giải pháp đáng chú ý là địa phương thường xuyên rà soát lao động tại các hộ kinh doanh để vận động tham gia BHXH tự nguyện đối với những người không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Chỉ tiêu phát triển đối tượng được giao đến từng cán bộ, phòng, ban và khóm, tạo sự chủ động trong quá trình triển khai.

Song song đó, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia và tạo nền tảng an sinh lâu dài.

Với những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, Cà Mau đang cho thấy vai trò quan trọng của cơ sở trong mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện. Giao đúng người, bám sát địa bàn, tuyên truyền đúng đối tượng và lấy người đã tham gia làm cầu nối đang trở thành những kinh nghiệm đáng chú ý để các địa phương tiếp tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện trong năm 2026.

Khanh Lê - Nguyễn Đạt