Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhiều con đường, nhiều lựa chọn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều con đường, nhiều lựa chọn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các bậc phụ huynh đừng nên kỳ vọng quá lớn, từ đó vô tình đặt gánh nặng lên vai con cái, đến mức con cái căng thẳng, lo lắng vì không đạt được mong muốn, tâm nguyện của bố mẹ mà có thể làm những điều dại dột.

Theo công bố của Bộ GDĐT, năm nay có khoảng 866.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT, trong đó có khoảng 640.000 thí sinh thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ GD&ĐT là 392.000. Như vậy, sẽ có khoảng 250.000 thí sinh bị trượt.

Năm nào đến giai đoạn này cả nước cũng xôn xao những thông tin “tự tử vì thi trượt”. Theo thống kê của Bộ Y tế, tự tử là nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở thanh niên, chỉ xếp sau tai nạn giao thông. Mấy tuần nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện tâm thần Bạch Mai thăm khám cho hơn 300 ca, bệnh nhân chủ yếu là thanh niên từ 13-18 tuổi, phải nhập viện vì sốc… thi cử.

Chính vì vậy mấy năm gần đây, việc tư vấn tâm lý trở nên vô cùng quan trọng. Các bác sĩ nhấn mạnh thực ra con số này có thể giảm một nửa, chỉ cần phụ huynh và học sinh chú ý phòng ngừa. Và khóc cho đã cũng là một liệu pháp được các chuyên gia tâm lý khuyên dùng. Hãy khóc thật to, thật nhiều nếu thấy buồn để dòng nước mắt kéo tuột đi những nỗi buồn trong bạn.

Theo bác sĩ Lê Công Thiện (BV Tâm thần Bạch Mai), tư vấn cho thí sinh là một chuyện, một đối tượng khác cũng cần tư vấn hơn là bố mẹ thí sinh thì lại ít được chú ý. Theo đó, các bậc phụ huynh đừng nên kỳ vọng quá lớn, từ đó vô tình đặt gánh nặng lên vai con cái, đến mức con cái căng thẳng, lo lắng vì không đạt được mong muốn, tâm nguyện của bố mẹ mà có thể làm những điều dại dột.

Cùng ý kiến, TS tâm lý Nguyễn Mai Hoa chia sẻ: Thông thường thì nhiều bạn cho rằng nếu trượt đại học thì cánh cửa thành công của chúng ta đã bị đóng lại. Trong số các ca đến tư vấn tâm lý sau khi thi trượt, tôi luôn nói với các bạn thi trượt là quyền của học sinh, giống như thi đỗ. Trượt một vài lần không đồng nghĩa với việc bạn là người kém cỏi, vô dụng. Còn rất nhiều con đường và lựa chọn khác.

Thế nên, bà khuyên các thí sinh đừng tự vấn quá nhiều, đừng quá buồn bã, con đường đến thành công đâu phải chỉ học đại học. Thậm chí ngoài xã hội chúng ta vẫn thấy người thi đậu đại học với bằng này, bằng kia chưa chắc sẽ thành công. Không chỉ có bước vào cánh cổng trường đại học bạn mới đến được với ước mơ, hoài bão.

Theo các chuyên gia tâm lý, thật ngây thơ khi đặt ra ước mơ là “phải thi đậu đại học, chỉ có như thế mới thành công được”, và càng nông cạn hơn nếu xem nó như một điều “duy nhất” phải đạt được. Các trường đại học đâu thể đáp ứng hết được nguyện vọng của tất cả thí sinh. Nếu bạn không được trường học lựa chọn thì vì sao trường đời không phải là nơi lập nghiệp?

Chắc chắn không ai không học mà thành công cả. Nhưng dù ở đâu, trường học hay trường đời, nơi nào cũng đáng để bạn học hỏi. Và điều quan trọng hãy dũng cảm theo đuổi con đường riêng của chính mình.

Thanh Thanh