Nhiều hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ngày 24/9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin về các hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì cuộc họp báo.
Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 16/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với khoảng 400 đại biểu tham dự.
Chương trình gồm: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.
Theo đó, lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai sẽ tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong số khoảng 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.
Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 được phát động với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.
Điểm mới của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Một hoạt động đáng chú ý khác là Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương”, dự kiến diễn ra ngày 5/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Chương trình hướng tới chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương”, kinh phí điều trị, sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, trẻ mồ côi. Chương trình dự kiến có khoảng 900 đại biểu tham dự.

Ngoài ra, dự kiến đầu tháng 10/2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo tập trung vào cơ sở lý luận, chính sách, thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp thu hẹp khoảng cách giới trong quá trình chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, vào cuối tháng 10/2026, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài Chính tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026 với chủ đề “Kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững”. Một số hoạt động khác cũng được triển khai như chương trình “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”; hội nghị “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương”…
Đặc biệt, trong quý IV/2026, cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026” được tổ chức tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền, chia sẻ mô hình, cách làm và vận động phụ nữ tham gia xây dựng xã hội số, công dân số, gia đình số.
Trung ương Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Hội. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phụ nữ và bình đẳng giới; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu hội viên; nâng cao năng lực và kỹ năng số cho cán bộ Hội.
Cùng với đó, chương trình “Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026” dự kiến hỗ trợ 2.010 lượt khám miễn phí các bệnh ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và trao 2.010 phần quà cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số tại một số địa phương. Hội cũng phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tại 248 xã biên giới đất liền, trong đó có chương trình “Là con gái thật tuyệt – Hành trình từ đô thị tới biên cương” và xây dựng “Góc Nữ sinh” tại 100 trường học ở các xã biên giới.