Giáo dục

Nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền trong trường học

B.Linh 06/02/2024 17:01

Nhằm giúp học sinh hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như trang trí lớp học theo phong cách cổ truyền, phiên chợ Xuân, trò chơi dân gian, viết câu đối hay làm bánh chưng…

z5130098141218_acfc851479ef973adda6bff8c50c18b1.jpg

Ngày 6/2 (27 tháng Chạp), trong buổi học cuối cùng của năm cũ, cô Nguyễn Thị Hoa - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2, Trường Tiểu học Yên Sở tiếp tục lồng ghép các nội dung về Tết cổ truyền cho học sinh vào tiết học Tiếng Việt, quản lý ngoài giờ. Cô cho biết, trong các tiết học dịp cuối năm, cô thường hướng dẫn học sinh các câu chào hỏi trong dịp Tết, những lời chúc ông bà bố mẹ. Ngoài ra còn hướng dẫn các em phụ giúp bố mẹ làm bánh chưng, bày hoa quả, mâm cỗ ngày Tết...

Trước đó, các học sinh của Trường Tiểu học Yên Sở cũng được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm không khí Tết như: Trang trí gian hàng Tết, chụp ảnh lưu niệm với không gian Tết, đặt câu hỏi và trả lời về các lời chúc trong dịp năm mới...

z5130098136958_398317aaf78a1729be1176fe32f88080.jpg
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Yên Sở chụp ảnh với không gian Tết rực rỡ sắc màu.

Tương tự, tại Trường mầm non Olympia (quận Hoàng Mai), các cô giáo của trường cũng đã tổ chức nhiều buổi học ý nghĩa liên quan đến ngày Tết cổ truyền: Trang trí Tết, làm bánh chưng, bày mâm ngũ quả, đóng vai chúc Tết, cắt dán hoa đào...

1.jpg
Các em học sinh cùng cô giáo luộc bánh chưng.

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang, quản lý Trường mầm non Olympia chia sẻ: Để giúp các em nhỏ hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền, nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động. Trong đó, giờ học gói bánh chưng được giáo viên và học sinh hưởng ứng nhiệt tình nhất. Mỗi em nhỏ sau khi cùng cô giáo chuẩn bị đồ, gói bánh, luộc bánh... sẽ được "nếm" sản phẩm của mình làm ra. Bên cạnh đó các em còn được mang sản phẩm của mình về tặng gia đình.

420082369_900053102121256_1267760483904159681_n.jpg

"Hoạt động gói bánh chưng rất tốn thời gian và phải chuẩn bị nhiều thứ. Tuy nhiên, được các cô và học sinh hưởng ứng, nhà trường rất vui. Thời gian tới sẽ thực hiện thêm nhiều hoạt động bổ ích như thế nữa.

Bánh chưng là loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng sẽ giúp các em hiểu được về nguồn gốc, ý nghĩa, quy trình làm nên loại bánh. Thông qua đó, các em biết yêu hơn, tự hào hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc" - cô Trang nhấn mạnh.

421899228_900192192107347_1974797048683967673_n.jpg
Cô và trò cùng gói bánh chưng.

Tương tự, tại Trường mầm non Sasuke, những ngày cận Tết, các học sinh của nhà trường đã rất háo hức với hoạt động "Chợ Xuân 2024".

425762334_1441040513505461_4654322584650719580_n.jpg
425645113_1441039526838893_5119571897233953254_n.jpg
"Chợ Xuân 2024" tại Trường mầm non Sasuke thu hút đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia. Ảnh: Sasuke Tam Trinh.

Trường Phổ thông DTNT Hà Nội cũng vừa tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động xếp mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian:

a.jpg
Một học sinh trong trang phục dân tộc Mường thuyết trình về phần dự thi của lớp mình.
b.jpg
Thuyết trình về mâm ngũ quả.
c.jpg
Học sinh tham gia chơi trò chơi dân gian dịp Tết. Ảnh: Nội trú Confessions.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền trong trường học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO