Nhiều hơn nữa nụ cười của nhân dân
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Một hành trình mới mở ra. Đó là hành trình của tư duy mới, cách làm mới, khát vọng mới. Và hành trình ấy sẽ được đo bằng thước đo giản dị mà thiêng liêng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra: “Ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”.

Đại hội lần này mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: lần đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương được tổ chức theo mô hình mới, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là bước trưởng thành về tổ chức, mở ra cơ chế lãnh đạo toàn diện để Mặt trận thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, quy tụ mọi giai tầng, mọi lực lượng xã hội. Như Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại hội đặt nền móng không chỉ cho một nhiệm kỳ, mà cho cả những chặng đường phát triển lâu dài, nơi mọi quyết sách đều hướng đến một điểm chung vì nhân dân, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”.
Sự đồng thuận, đồng lòng, đổi mới được kêu gọi từ diễn đàn Đại hội chính là động lực để Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi lẽ, sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử chính là đoàn kết – đoàn kết để giữ nước, dựng nước; đoàn kết để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục lan tỏa tinh thần đồng thuận chính trị thành đồng thuận xã hội. Và đồng thuận xã hội, cuối cùng, phải được phản chiếu bằng sự an tâm, hạnh phúc và nụ cười của nhân dân.
Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh ba quan điểm xuyên suốt: lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; kết hợp dân chủ với kỷ cương, pháp quyền; và chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, đo đếm được. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc: mọi nghị quyết, mọi mục tiêu nhiệm kỳ nếu không mang lại nụ cười cho nhân dân thì vẫn chưa thể gọi là thành công.
Tổng Bí thư cũng chỉ ra những việc rất cụ thể: xây dựng “Cổng Mặt trận số,” tổ chức “Tháng nghe dân nói,” lập bản đồ số về vấn đề dân sinh, công khai bộ tiêu chí “3 công khai – 3 giám sát,” yêu cầu mỗi tổ chức đoàn thể đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá”, củng cố văn hoá khoan dung, hoà hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước. Đó là cách để biến khẩu hiệu thành hành động, biến khát vọng thành thành quả, để nụ cười của nhân dân hiện hữu trong từng mái nhà, từng khu phố, từng thôn bản.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mười nhóm chỉ tiêu, tám nhiệm vụ trọng tâm, mười giải pháp chủ yếu và ba khâu đột phá chiến lược: đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; và xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, gắn lý luận với thực tiễn. Chính vì vậy, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Đại hội không chỉ khẳng định quyết tâm, mà còn đặt ra trách nhiệm. Trách nhiệm là biến tinh thần của nghị quyết thành hành động cụ thể, trong từng phong trào, từng cuộc vận động, từng chính sách. Đó là cam kết của cả nhiệm kỳ, là thước đo để đánh giá sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Đại hội đã khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân vang. Trong ánh mắt rạng ngời của các đại biểu, trong sắc cờ rực rỡ, trong những tràng vỗ tay rộn rã, như thấy thấp thoáng nụ cười của hàng triệu người dân gửi gắm niềm tin. Nụ cười ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở để những mục tiêu nhiệm kỳ không nằm trên trang giấy, mà hóa thành cơm no, áo ấm, bình yên.
Nụ cười của nhân dân cũng chính là mục tiêu cao nhất, là thước đo chân thực nhất của mọi quyết sách chính trị, mọi đồng thuận xã hội. Bởi lẽ, mục đích cuối cùng của mọi quyết sách là để đem lại niềm vui, sự hài lòng, hạnh phúc trong đời sống của mỗi con người.