Mặt trận

Nhiều kinh nghiệm từ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Tuệ Phương 19/02/2024 07:24

Đến thời điểm này, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã, phường, thị trấn.

bai-chinh.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cùng lãnh đạo huyện Đan Phượng tại công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: N. Phượng.

Thành công của những Đại hội điểm có được dựa trên cơ sở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bám sát chỉ đạo của thành phố cũng như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đây là tiền đề, kinh nghiệm quý để thành phố hoàn thành công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới.

Phường Phạm Đình Hổ cũng là phường được Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng chọn làm điểm tổ chức Đại hội MTTQ cấp phường, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội từ văn kiện, nhân sự đến thông tin tuyên truyền đã được MTTQ quận hướng dẫn chu đáo, đảm bảo công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban MTTQ 17 phường trên địa bàn quận nghiêm túc tham dự Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, rà soát, chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội ở phường mình.

Ông Lương Sơn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) cho biết, qua tổ chức Đại hội điểm cho thấy công tác chuẩn bị càng tốt bao nhiêu thì công tác tổ chức sẽ đạt được kết quả đúng như mong muốn. Ủy ban MTTQ phường Đống Mác dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 27/3. Đến nay, các Ban Công tác Mặt trận đang gấp rút chuẩn bị ở các tổ dân phố và địa bàn các khu dân cư. “Với sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự hướng dẫn tận tình của Ủy ban MTTQ thành phố và Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng, cùng sự đồng hành của Đảng, chính quyền địa phương, tôi tin tưởng Đại hội MTTQ phường Đống Mác, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công tốt đẹp” – ông Hùng nói.

Cùng với việc sát sao trong tổ chức Đại hội điểm, MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ mỗi địa bàn dân cư với mỗi công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Bà Nguyễn Hiền Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng cho biết, MTTQ từ quận đến cơ sở, mỗi một đơn vị đều đăng ký ít nhất một công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng Đại hội. Chúng tôi, cũng tập trung vào công trình, phần việc thiết thực gắn với việc đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng văn minh đô thị và tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu như xây dựng các tuyến ngõ, tuyến phố hoa, xóa các chân điểm rác; các tuyến phố kiểu mẫu về trật tự văn minh đô thị. Đặc biệt, năm 2024, MTTQ quận tiếp tục nhân rộng mô hình Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ kinh nghiệm rút ra trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm, Ủy ban MTTQ 17 phường còn lại của quận Hai Bà Trưng phấn đấu hoàn thành Đại hội xong trong tháng 4/2024, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Còn tại Đan Phượng, đến nay, huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội điểm MTTQ ở 5 xã, thị trấn gồm: Xã Hồng Hà, Song Phượng, Thọ Xuân, Đan Phượng, Phương Đình. Có thể nói, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Kế hoạch số 108 ngày 7/8/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng, Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã tổ chức và hoàn thành trong quý I/2024. Xã Hồng Hà là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, tiến tới Đại hội MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua tổ chức thực hiện, Đại hội điểm ở các đơn vị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Theo bà Phạm Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng, nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được MTTQ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền về Đại hội được thực hiện đồng bộ, rộng rãi tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

“Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ các xã và Đại hội điểm vừa qua trên địa bàn huyện Đan Phượng đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ huyện, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029” - bà Oanh cho biết.

Việc tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ các cấp sẽ tạo điều kiện để các địa phương khác rút kinh nghiệm. Từ đó, tạo ra những thành công mới trong công tác Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều kinh nghiệm từ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO