Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Nhiều người châu Âu muốn chặn người Hồi giáo nhập cư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều người châu Âu muốn chặn người Hồi giáo nhập cư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hơn 55% người dân châu Âu nói rằng, dòng người nhập cư từ các nước tập trung đông cộng đồng Hồi giáo nên bị ngăn chặn, một bản thăm dò do hãng nghiên cứu có trụ sở tại London công bố mới đây cho hay.

Ảnh minh họa.

Bản thăm dò được thực hiện bởi Viện nghiên cứu các vấn đề Quốc tế của Hoàng gia Anh (còn có tên là Chatham House) chuyên phân tích các vấn đề quốc tế đáng chú ý, được công bố trong hôm 8/2.

Theo báo cáo, hơn 10.000 người đến từ 10 quốc gia chây Âu đã tham gia vào bản thăm dò này, họ được nhận câu hỏi rằng: “Dòng người nhập cư từ các nước Hồi giáo có nên bị cấm hay không?”. Kết quả là có 55% cho rằng dòng người nhập cư này nên bị chặn, 25% không đưa ra ý kiến gì và 20% không đồng tình.

Chatham House cho hay, nghiên cứu của họ đã chỉ ra rằng “mức độ phản đối dòng người nhập cư đến từ các nước Hồi giáo lớn ngày càng gia tăng”. Các quốc gia có công dân phản đối người nhập cư nhiều nhất là Áo, Ba Lan, Hungary, Pháp, Bỉ, Đức và Hy Lạp, dù các nước này đều có cộng đồng người Hồi giáo.

“Ngoài Ba Lan ra thì các quốc gia trên đều nằm trong tâm điểm của khủng hoảng di cư, hoặc hứng chịu các vụ tấn công khủng bổ trong những năm gần đây” - Nghiên cứu trên nêu rõ.

Các tác giả của cuộc nghiên cứu nói rằng, họ thực hiện đề tài trên lấy cảm hứng từ lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Kết quả mà chúng tôi đưa ra là rõ ràng và đáng chú ý. Nó cho thấy sự phản đối của cộng đồng đối với dòng người nhập cư đến từ các nước Hồi giáo” - Chatham House nói trong một tuyên bố.

Đây không phải cuộc thăm dò đầu tiên cho ra kết quả người dân EU có quan điểm tiêu cực về người Hồi giáo. Hồi tháng 7/2015, một nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu Pew công bố, cũng cho thấy nhiều người chây Âu không thích tiếp nhận người Hồi giáo. Tỷ lệ phản đối người nhập cư hồi giáo cao nhất được ghi nhận ở Hungary (72%), Italy (69%) và Ba Lan (66%).