Nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An bị tắc đường do sạt lở

Điền Bắc 06/08/2023 16:48

Mưa lớn trong nhiều ngày, nhiều tuyến đường vào 1 số xã tại huyện biên giới Kỳ Sơn bị ách tắc, do sạt lở, khiến việc lưu thông của người dân bị ảnh hưởng.

Chiều ngày 6/8, ông Hoa Văn Môn, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường vào trung tâm xã đã bị sạt lở, gây ách tắc.

Theo ông Môn, sau nhiều trận mưa lớn, xã Mường Típ có 3 điểm sạt lở lớn, vùi lấp đường và không thể đi lại bằng ô tô, xe máy. “Do máy móc không thể vào được, nên công tác khắc phục những điểm sạt lở này đang được người dân địa phương làm thủ công”, ông Môn cho biết thêm.

Một phần taluy dương sạt lở xuống tuyến đường từ Tà Cạ vào xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.

Cụ thể, các điểm sạt lở chắn ngang đường, kéo dài khoảng từ 8-10m, độ cao sạt trượt từ núi xuống khoảng 30m, rất nguy hiểm.

Trong khi đó, tại xã Tạ Cà, cũng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường đi từ xã Tà Cạ - Mường Típ đã bị sạt lở 1 điểm lớn, vùi lấp, chưa thể di chuyển bằng xe máy.

Hiện tuyến đường này vẫn chưa thể lưu thông.

Tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn mưa lớn cũng khiến bờ sông Nậm Mộ đoạn qua bản Yên Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Bờ sông khu vực sạt lở nằm ngay trước mặt nhà ông Lữ Văn Bông.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra và chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Tại bản Yên Hoà, xã Mỹ Lý do mưa lớn đã gây sạt lở bờ sông, khiến ngôi nhà của gia đình ông Bông bị đe doạ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở, khu vực trọng điểm, xung yếu, huyện Kỳ Sơn yêu cầu lãnh đạo xã Mường Típ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hạn chế đi qua tuyến đường này, nhanh chóng đặt biển cảnh báo, kiểm tra chặt chẽ các khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất...

Chính quyền địa phương đã huy động người dân, phối hợp với Bộ đội Biên phòng đóng cọc tre, bao cát chống sạt lở.

Đặc biệt là các điểm dân cư ven sông, ven suối và các công trình đang xây dựng trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; sẵn sàng thực hiện các phương án, biện pháp ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An bị tắc đường do sạt lở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO