Giáo dục

Nhiều sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài cả tháng

Nguyễn Hoài 10/12/2023 12:44

Hàng loạt trường đại học đã “chốt” lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó không ít trường cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài cả tháng.

Tới thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thời gian cụ thể của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dựa theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2023-2024.

img_7959.jpg
Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải trong thư viện nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Tùy theo khung kế hoạch học tập, từng trường sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn của sinh viên khác nhau. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo theo lịch nghỉ do Nhà nước quy định.

Một trong số trường cho sinh viên nghỉ Tết nhiều nhất tính đến thời điểm này là Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) với 37 ngày.

Cụ thể, đối với khóa 2022 trở về trước, sinh viên nghỉ Tết 35 ngày, từ ngày 22/1 đến 25/2. Trong khi đó, ngày 22/1 rơi vào thứ Hai, trước đó là thứ Bảy và Chủ nhật. Như vậy, thực tế sinh viên nghỉ Tết từ 20/1 nên tổng thời gian nghỉ là 37 ngày. Khóa 2023 nghỉ Tết muộn hơn một tuần, từ 29/1 đến 24/2, nghỉ Tết 30 ngày.

Việc trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm, học muộn để tránh cho sinh viên đi lại trong thời gian cao điểm về tàu, xe dịp trước và sau Tết. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, trường bắt đầu học kỳ I của năm học sớm hơn.

Tương tự, ở khu vực phía Nam, một số trường cũng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên kéo dài cả tháng.

Trong đó, Trường Đại học Công Thương TPHCM hiện là trường có lịch nghỉ Tết 2024 cho sinh viên lên tới 28 ngày. Theo thông báo từ nhà trường, sinh viên nghỉ Tết 2024 từ ngày 29/1 (tức 19 tháng Chạp) đến hết 25/2/2024 (16 tháng Giêng).

Theo đại diện nhà trường, nhà trường mong muốn sinh viên, cán bộ, giảng viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức làm việc. Ngoài ra, những người xa quê có thể giảm chi phí đi lại đắt đỏ nhờ kỳ nghỉ không rơi vào những ngày cao điểm.

Mặt khác, nhà trường có kế hoạch dự trữ, sắp xếp thời gian cho việc nghỉ Tết kéo dài nên không ảnh hưởng đến chương trình dạy học.

Để sinh viên có thể về quê sớm và trở lại trường muộn hơn sau kỳ nghỉ, Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) chuyển sang dạy học trực tuyến.

Cụ thể, trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 5/2 đến hết 18/2/2024. Tuy nhiên, sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước tết và một tuần sau Tết.

Ở khu vực phía Bắc, tới thời điểm này, thêm nhiều trường đại học đã “chốt” lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3/2 đến hết ngày 18/2/2024. Còn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), sinh viên được nghỉ từ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2/2024.

Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5/2-25/2/2024 đối với tất cả các khóa, trừ Khóa 47 nghỉ ít hơn. Các sinh viên năm thứ nhất Khóa 47 sẽ nghỉ từ 5/2-18/2, từ ngày 19/2 sẽ đi học giáo dục quốc phòng.

Trường Đại học Thủy lợi dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên từ ngày 5/2 đến ngày 18/2/2024 (tức từ ngày 26/12 âm lịch đến ngày 9/1 âm lịch).

Trước đó, một số trường cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội kéo dài 2 tuần, từ ngày 5/2 đến 18/2/2024.

Trường Đại học Sư phạm 2 đưa ra lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài từ ngày 29/1 đến 18/2.

Theo kế hoạch đào tạo năm 2023-2024 của Trường Đại học Thăng Long, lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn của sinh viên nhà trường từ ngày 5/2 đến 17/2/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài cả tháng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO