Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nhiều sự kiện đặc sắc tại Lễ hội đền Đuổm - Xuân Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều sự kiện đặc sắc tại Lễ hội đền Đuổm - Xuân Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Đuổm đã chính thức khai hội Đền Đuổm Xuân Bính Ngọ 2026. Dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chủ tịch nước.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại đền Đuổm. Ảnh: Anh Toán.
Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại đền Đuổm. Ảnh: Anh Toán.

Phía tỉnh Thái Nguyên tham dự có ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Lễ hội đền Đuổm được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh. Ông là vị tướng người dân tộc Tày, phò mã triều Lý, người có nhiều đóng góp trong bảo vệ biên cương và phát triển kinh tế vùng đất này.

Lễ rước đất, rước nước được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng giêng. Ảnh: Anh Toán.
Lễ rước đất, rước nước được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng giêng. Ảnh: Anh Toán.

Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bắt đầu từ ngày mùng 5 với các hoạt động lễ rước đất, rước nước và dâng hương của Hội đồng họ Dương tỉnh Thái Nguyên, cùng lễ dâng hương của các cộng đồng người dân địa phương.

Đại tế lễ diễn ra vào sáng mùng 6, nghi thức tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính tri ân đối với Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh. Cùng với đó là các hoạt động cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức bài bản, mang tinh thần giao lưu. Các trò chơi dân gian như: kéo co, tung còn, đẩy gậy, bịt mắt đập niêu cùng các chương trình văn nghệ dân gian… được tổ chức sôi nổi.

Cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Hương sắc Phú Lương”. Ảnh: Anh Toán.
Cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Hương sắc Phú Lương”. Ảnh: Anh Toán.

Một trong những sự kiện tiêu biểu, đặc sắc, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân và du khách là Cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Hương sắc Phú Lương”. Đây không chỉ là trình diễn nghệ thuật mà còn là không gian tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, nơi vẻ đẹp con người hòa quyện cùng sắc màu trang phục các dân tộc.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp của trang phục dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong mùa lễ hội.

Thông qua chương trình, hình ảnh vùng đất Phú Lương giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng tiếp tục được quảng bá rộng rãi tới nhân dân và du khách gần xa.

Anh Toán