Giáo dục

Nhiều trường đại học quy đổi điểm IELTS từ 4.0 để xét đầu vào

Nguyễn Hoài 03/07/2025 14:09

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường cho phép thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên, được quy đổi điểm môn Tiếng Anh để xét tuyển đầu vào.

Quy đổi hoặc cộng điểm ưu tiên

Một số trường quy đổi IELTS 4.0 thành 6-8 điểm môn Tiếng Anh như: Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Nha Trang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chấp nhận quy đổi điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên, áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng là trường cho phép thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh để xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, Học viện cũng cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh xét tuyển học bạ 0,1-0,5 điểm với IELTS 5.0-7.0 trở lên.

Trong buổi chiều ngày 25/6, các thí sinh đến điểm thi để nghe quy chế, và kiểm tra lại thông tin trước ngày thi. Ảnh: T.V.
Trong buổi chiều 25/6, các thí sinh đến điểm thi để nghe quy chế, và kiểm tra lại thông tin trước ngày thi. Ảnh: T.V.

Đại học Kinh tế Quốc dân cộng 0,75 điểm cho tất cả thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, không phân biệt mức điểm IELTS. Thí sinh đạt IELTS 5.5 hay 9.0 đều được cộng số điểm như nhau.

Ngoài ra, trường còn quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm thành phần xét tuyển môn Tiếng Anh. Thí sinh có IELTS 5.5 được quy đổi tương đương 8/10 điểm, từ 7.5 trở lên được quy đổi 10/10 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng mức cộng từ 1-3 điểm cho thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên khi đăng ký các ngành Sư phạm tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, nếu thí sinh có IELTS từ 4.0 trở lên, sẽ được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Hà Nội cộng điểm khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, với mức từ 1-4, nhưng không vượt quá 10% tổng điểm xét tuyển. Thí sinh được cộng tối thiểu 1 điểm nếu có IELTS 6.0 và tối đa 4 điểm nếu đạt mức 8.0-9.0.

Một số trường như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Tài chính, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thí sinh 10 điểm tiếng Anh với IELTS 6.5.

Trong khi đó, thí sinh đạt IELTS 8.0 mới được tính là 10 điểm khi xét tuyển vào Học viện Ngân hàng và Trường Đại học CMC. Còn Học viện Ngoại giao yêu cầu thí sinh đạt IELTS 8.5 mới được tính là 10 điểm.

Tuyển sinh đại học theo quy chế

Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã kết thúc nhưng đề thi năm nay vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó có đề thi môn Tiếng Anh. Theo đánh giá chung của thí sinh và giáo viên, đề thi môn Tiếng Anh năm nay có nhiều điểm mới, khó hơn so với mọi năm. Không ít thí sinh dù lựa chọn thi môn Tiếng Anh nhưng làm bài không được như mong muốn.

Ngay sau kỳ thi, nhiều phụ huynh, học sinh cho rằng, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS sẽ là một lợi thế trong xét tuyển vào các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trước băn khoăn cho rằng đề thi Tiếng Anh khó, bảng quy đổi điểm IELTS của các trường đại học hiện nay có còn phù hợp, PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, đến thời điểm này mọi thông tin nhận định đều đang là đánh giá ban đầu.

Về chủ trương, việc tuyển sinh đại học sẽ phải theo quy chế, trong đó có việc quy đổi điểm IELTS. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện việc quy đổi này đảm bảo sự công bằng cho thí sinh.

Dự kiến 8h ngày 16/7, Bộ GDĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hiện Bộ đã sẵn sàng đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn bị cho việc công bố kết quả.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều trường đại học quy đổi điểm IELTS từ 4.0 để xét đầu vào