Nhìn lại "cuộc đua" tháp chọc trời tại Việt Nam
Theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội dự kiến hình thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Cùng điểm lại các công trình cao tầng tại Việt Nam từ LandMark 72 tại Hà Nội, Landmark 81 tại TP HCM và nay số tầng dự kiến xây tại Hà Nội vượt trên trăm tầng.
Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm trở lại đây, hàng loạt dự án tháp chọc trời tại Việt Nam liên tục xuất hiện với công trình mới phá vỡ kỷ lục chiều cao công trình cũ.
Giữ vững ngôi vương cao nhất Việt Nam là Landmark 81 với chiều cao kỷ lục 461,3 mét gồm 81 tầng nổi. Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park TP HCM, công trình được lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống – biểu tượng cho sự kiên cường và tinh thần đoàn kết Việt Nam.

Được khởi công vào cuối năm 2014 và chính thức hoàn thành vào năm 2018, tòa tháp ghi nhận tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 1,4 tỷ USD (tương đương hơn 30.000 tỷ đồng). Landmark 81 tự hào là công trình siêu cao tầng do chính một doanh nghiệp tổng thầu Việt Nam phụ trách thi công, đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành xây dựng nước nhà.
Đứng ở vị trí thứ hai là Keangnam Hanoi Landmark Tower (hay Landmark 72), biểu tượng của sự hiện đại tại khu vực cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội. Toà nhà nằm tại đường Phạm Hùng, sở hữu chiều cao 350 mét với quy mô 72 tầng nổi. Dự án do tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với số vốn đăng ký khổng lồ lên tới 1,05 tỷ USD.

Được xây dựng từ năm 2007 và hoàn thành vào năm 2011, tòa tháp này từng giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam liên tục trong 8 năm trước khi bị Landmark 81 soán ngôi. Đây là khu phức hợp cao cấp quy tụ văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao sang trọng và trung tâm thương mại sầm uất.
Một biểu tượng kiến trúc khác không thể bỏ qua tại Hà Nội là Lotte Center Hanoi với chiều cao 272 mét gồm 65 tầng nổi. Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn, Hà Nội tòa nhà có thiết kế độc đáo mô phỏng tà áo dài thướt tha của người phụ nữ Việt Nam.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD, được xây dựng từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 9 năm 2014 đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Lotte Center được ví như một "thành phố thu nhỏ" sở hữu đài quan sát Sky Walk ngắm trọn cảnh quan thành phố từ trên cao.
Bên cạnh Landmark 81, Bitexco Financial Tower tại TP HCM vẫn luôn là biểu tượng đi cùng năm tháng. Cao 262 mét với 68 tầng, tòa tháp lấy cảm hứng từ búp hoa sen thanh khiết này được xây dựng từ năm 2005 và hoàn thiện vào năm 2010. Do tập đoàn Bitexco đầu tư với ngân sách khoảng 220 triệu USD, điểm nhấn độc nhất của tòa nhà là một sân đỗ trực thăng vươn ra lơ lửng ngoài không trung ở tầng thứ 52.