Nhìn lại những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ngành y thời gian qua
Liên tiếp trong tháng 8 và 9/2026, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa ra truy tố nhiều lãnh đạo công tác trong ngành y. Điều đáng nói, các vụ việc diễn ra ngay trong bối cảnh Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nhiều vụ việc đều liên quan đến người đứng đầu đơn vị
Ngày 16/9/2026, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc.
Ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.
Trong tháng 8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa. Trong số này, có cựu Viện trưởng Trần Văn Trường cùng hàng loạt cán bộ, giám định viên.

Điều đáng nói, những sự việc liên tiếp xảy ra với ngành y lại diễn ra ngay trong bối cảnh Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xác định công tác tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Theo Kế hoạch của Bộ Y tế, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị là những người phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tuy nhiên, tại các vụ án nêu trên, người vi phạm đa số là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Những thông điệp mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng
Tại Hà Nội, câu chuyện tại bệnh viện Bắc Thăng Long (thuộc Sở Y tế Hà Nội) cũng có nhiều nét tương tư các vụ án nói trên. Nghĩa là vi phạm pháp luật diễn ra ngay trong thời gian lãnh đạo bệnh viên ban hành thông báo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
Liên tiếp trong năm 2024, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (ĐTHSCTCSN), Bộ Quốc phòng đã ra tới 4 quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ, nhân viên công tác tại Khoa Thăm dò chức năng; Khoa Truyền nhiễm và Khoa Cấp cứu bệnh viện Bắc Thăng trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại TP phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên liên quan đến công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.
Cũng trong năm 2024, ông Vũ Thành Chung- Giám đốc bệnh viện Bắc Thăng Long đã phải hai lần làm báo cáo sự việc diễn ra tại bệnh viện tới Sở Y tế Hà Nội liên quan đến 4 nhân viên bị khởi tố.
Đáng chú ý ở chỗ, cả 4 cán bộ, nhân viên bị khởi tố sau ngày 23/2/2024. Đây cũng là thời điểm Giám đốc bệnh viện ban hành Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long. Thông báo cho thấy: “Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội, Sở Y Tế Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của bệnh viện; Chủ trì tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Phụ trách các lĩnh vực: Phụ trách chung toàn bệnh viện; Công tác phòng, chống tham nhũng…”. Trong năm 2025, Toà án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử.
Theo luật sư Hoàng Văn Doãn (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Điều 72, Điều 73… Luật Phòng, chống tham nhũng quy định rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Nhưng những sự việc được liệt kê ở trên cho thấy phần lớn người đứng đầu đã không đủ tỉnh táo, bán lĩnh trước sự cám giỗ của lợi ích, vật chất, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tập thể và của nhà nước.
Luật sư Doãn cho rằng, tháng 6/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW là rất cần thiết.
Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước. Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ…