Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nhịp máy rộn ràng khởi động mùa sản xuất mới ở Tuyên Quang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhịp máy rộn ràng khởi động mùa sản xuất mới ở Tuyên Quang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Bình Vàng và Nam Quang (Tuyên Quang) đã nhanh chóng khởi động lại dây chuyền sản xuất. Tiếng máy vận hành rộn ràng, công nhân trở lại làm việc đầy đủ, mở ra mùa sản xuất mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2026.

Dây chuyền may tại Công ty May Độc Mỹ hoạt động sôi động từ những ngày đầu năm 2026.
Dây chuyền may tại Công ty May Độc Mỹ hoạt động sôi động từ những ngày đầu năm 2026.

Tại Công ty May Độc Mỹ, 550 công nhân đã trở lại làm việc đầy đủ từ những ngày đầu năm. Điều đáng chú ý, toàn bộ lao động của doanh nghiệp đều là người địa phương, góp phần giải quyết việc làm bền vững và hạn chế tình trạng lao động ly hương.

Trong xưởng may rộng hàng nghìn mét vuông, các dây chuyền sản xuất vận hành đồng bộ. Bảng kế hoạch sản lượng treo ngay đầu xưởng thể hiện rõ mục tiêu hoàn thành những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên của năm mới. Đại diện bộ phận nhân sự, chị Phan Thị Tình cho biết: doanh nghiệp đã chủ động ký kết đơn hàng từ cuối năm trước, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Là người nhiều tuổi nhất công ty, chị Hoàng Thị Ngần (52 tuổi), nhân viên cắt chỉ, chia sẻ công việc ổn định, thu nhập đều đặn nên chị yên tâm làm việc. Ở tuổi này, có việc gần nhà là điều rất quý. Cùng chung tâm tư, chị Trần Thị Nhung, công nhân may chia sẻ: thu nhập hiện nay đủ trang trải sinh hoạt gia đình, con cái học hành. “Công ty quan tâm đến đời sống công nhân, có thưởng năng suất và các chế độ rõ ràng nên chúng tôi rất phấn khởi khi quay trở lại làm việc đầu năm.”, chị Nhung nói.

Đa số lao động của Công ty May Độc Mỹ là người dân địa phương.
Đa số lao động của Công ty May Độc Mỹ là người dân địa phương.

Ở cương vị tổ trưởng tổ may, chị Đặng Thị Nhung cho biết, tinh thần làm việc của công nhân rất tích cực. Ngay từ những ngày đầu năm, chị em đã vào guồng nhanh, bảo đảm tiến độ đơn hàng. Mọi người đều mong muốn năm mới có nhiều đơn hàng hơn để tăng thêm thu nhập.

Không chỉ duy trì việc làm ổn định, Công ty May Độc Mỹ còn xác định tiếp tục nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc và từng bước mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2026.

Ghi nhận tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng (khu công nghiệp Nam Quang) hơn 100 công nhân cũng đang tập trung sản xuất ngay từ đầu năm. Các dây chuyền tạo ván, gia công thành phẩm hoạt động liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Loan, Tổ trưởng tổ tạo ván gỗ ép, cho biết: đầu năm đơn hàng khá ổn định. Công nhân đi làm đầy đủ, tinh thần làm việc nghiêm túc. Đơn vị phấn đấu hoàn thành sản lượng theo kế hoạch đã đề ra

Là công nhân trực tiếp sản xuất, chị Hoàng Thị Hạnh chia sẻ mong muốn năm mới doanh nghiệp tiếp tục duy trì việc làm ổn định, cải thiện thu nhập để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Dù công việc vất vả, nụ cười của công nhân tại khu công nghiêp Nam Quang vẫn ánh lên niềm tin vào một năm mới nhiều triển vọng.
Dù công việc vất vả, nụ cười của công nhân tại khu công nghiêp Nam Quang vẫn ánh lên niềm tin vào một năm mới nhiều triển vọng.

Theo đại diện doanh nghiệp, bên cạnh duy trì sản xuất, doanh nghiệp chú trọng bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động. Đây được xem là yếu tố then chốt để giữ chân lao động có tay nghề trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.

Việc các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, duy trì hàng trăm việc làm cho lao động địa phương ngay từ đầu năm không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Thái Hoàng vận hành liên tục phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Thái Hoàng vận hành liên tục phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Theo ông Trần Hải Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng cho biết: ngay sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc đạt gần 100%. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự gắn bó và ổn định của đội ngũ công nhân đối với doanh nghiệp. Theo đại diện doanh nghiệp, trong quý I/2026, các đơn hàng ván gỗ ép xuất khẩu sang thị trường Campuchia và Hoa Kỳ cơ bản được duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã ký kết một số hợp đồng mới ngay từ cuối năm 2025, bảo đảm kế hoạch sản xuất liên tục trong những tháng đầu năm.

Để giữ chân và động viên người lao động, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng năng suất, bảo hiểm xã hội; đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, chú trọng an toàn lao động trong môi trường sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp xác định người lao động là yếu tố quyết định chất lượng và tiến độ đơn hàng, đặc biệt đối với sản phẩm xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng cả về sản lượng và doanh thu, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm ván gỗ ép, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài.

Công nhân tất bật vận chuyển ván gỗ ép trong ca sản xuất đầu năm..
Công nhân tất bật vận chuyển ván gỗ ép trong ca sản xuất đầu năm.

Nhịp sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp Bình Vàng và Nam Quang cho thấy niềm tin và kỳ vọng của doanh nghiệp, người lao động vào một năm mới nhiều khởi sắc. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Tuyên Quang.

Đức Sơn - Nguyễn Quân