Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Nhồi máu cơ tim gia tăng ở người trẻ: Đừng chủ quan với những cơn đau ngực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhồi máu cơ tim gia tăng ở người trẻ: Đừng chủ quan với những cơn đau ngực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những cơn đau ngực thoáng qua, cảm giác khó thở, mệt mỏi kéo dài thường bị nhiều người bỏ qua. Thế nhưng, phía sau những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản ấy có thể là nhồi máu cơ tim. Đáng lo ngại, căn bệnh này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngày 12/6, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong hai tuần gần đây, số ca nhồi máu cơ tim cấp được bệnh viện tiếp nhận tăng mạnh so với bình thường. Nếu trước đây, trung bình mỗi tuần Khoa Tim mạch Can thiệp chỉ tiếp nhận khoảng 7 trường hợp từ Khoa Cấp cứu và các bệnh viện lân cận chuyển đến, nhưng riêng hai tuần qua đã ghi nhận 24 ca cấp cứu, tăng khoảng 42%.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp nhập viện có tới 9 bệnh nhân dưới 50 tuổi, chiếm 38%. Đây là tỷ lệ khá cao, cho thấy bệnh lý vốn thường được xem là phổ biến ở người cao tuổi đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ.

Theo giới chuyên môn, bệnh nhồi máu cơ tim đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ. Ảnh: M.T
Theo giới chuyên môn, bệnh nhồi máu cơ tim đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ. Ảnh: M.T

Các bác sĩ cho biết, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch như: sốc tim, ngưng tim hoặc ngưng thở. Nhiều bệnh nhân trước đó không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng nên thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu.

Đơn cử, trường hợp ông B. (sinh năm 1988, ngụ phường Bình Thạnh), làm nghề xây dựng là một ví dụ điển hình. Do đặc thù công việc thường xuyên phải làm việc trong môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột, sức khỏe ông B. bị ảnh hưởng nhưng không được chú ý đúng mức.

Trước khi nhập viện, ông B. nhiều lần xuất hiện triệu chứng khó thở, tức ngực nhưng chỉ nghĩ là mệt mỏi thông thường. Chỉ đến khi đau ngực dữ dội, tê tay chân và vã mồ hôi mới đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bị nhồi máu cơ tim cấp và phải can thiệp đặt stent khẩn cấp.

Tương tự, bà T. (sinh năm 1978, ngụ xã An Nhơn Tây) trong lúc đi bán vé số bất ngờ xuất hiện đau ngực và khó thở. Do nghĩ bản thân bị mệt bình thường nên cố gắng trở về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các triệu chứng ngày càng nặng hơn khiến bà T. phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán cho thấy, bà T. bị nhồi máu cơ tim và cần điều trị ngay.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn - Phó Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho rằng, nhồi máu cơ tim hiện không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người cao tuổi.

“Chúng tôi ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng quan tâm là nhiều người trẻ vẫn chủ quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch trong cuộc sống hằng ngày” - bác sĩ Sơn nhận định.

Theo các chuyên gia, xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên,… những yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên hàm, cổ, vai trái. Đây có thể là những triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp. Trong cấp cứu tim mạch, “thời gian là cơ tim”, việc đến bệnh viện càng sớm sẽ càng tăng cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như: tức ngực, khó thở,... Ảnh: M.T
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như: tức ngực, khó thở,... Ảnh: M.T

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch trên toàn cầu. Trong đó, nhồi máu cơ tim là một trong những tình trạng cấp cứu nguy hiểm nhất, với nguy cơ tử vong lên tới 50% nếu không được can thiệp kịp thời.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch, tương đương 33% tổng số ca tử vong. Đáng lo ngại, bệnh không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, với tỷ lệ người trẻ nhập viện tăng từ 5-10% mỗi năm.

Thanh Giang