Nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đoạt 2 giải báo chí ở Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 19/06/2023 12:45

Nhóm phóng viên (PV) Báo Đại Đoàn Kết đoạt giải C - Giải Báo chí Trần Phú và giải Khuyến khích - Giải Báo chí “gương người tốt, việc tốt” ở Hà Tĩnh.

Sáng 19/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2022; Giải Báo chí viết về “gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh”.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Nhà báo Hạnh Nguyên (thứ 5 từ phải sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải C - Giải Báo chí Trần Phú.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải ôn lại lịch sử 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh: Những năm qua, báo chí Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Những đóng góp về công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, tỉnh bạn đóng trên địa bàn và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn đội ngũ hội viên, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu biểu dương, đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo đã tích cực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn, các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - bản lĩnh - tâm huyết - năng động - sáng tạo, thể hiện rõ đạo đức nghề nghiệp, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Nhà báo Cẩm Kỳ (thứ 8 từ phải sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích, Giải gương người tốt việc tốt.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 28 Giải Báo chí Trần Phú cho các tác giả, nhóm tác giải có tác phẩm xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng đã trao 26 giải thưởng Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh cho các tác phẩm xuất sắc.

Tuyến bài 5 kỳ “Dự án lớn nhất Đông Nam Á trước thời khắc lịch sử” của nhóm tác giả Hà Vy, Hạnh Nguyên, Cẩm Kỳ (Báo Đại Đoàn Kết) đoạt giải C, Giải Báo chí Trần Phú.

Đồng thời, phóng sự ảnh “Cô giáo mầm non hết lòng vì các em học sinh dân tộc Chứt” của tác giả Cẩm Kỳ, Hạnh Nguyên (Báo Đại Đoàn Kết) đoạt giải Khuyến khích, giải Báo chí viết về “gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đoạt 2 giải báo chí ở Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO