Kinh tế

Nhộn nhịp thị trường hoa Valentine tại Thái Nguyên

Toán Nguyễn 14/02/2024 13:12

Mặc dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng dịp ngày Lễ tình nhân Valentine năm 2024 tại thành phố Thái Nguyên vẫn đa dạng các loại hoa, quà tặng và nhộn nhịp khách mua hàng.

W_7bd27cbe84e729b970f6.jpg
Một cửa hàng hoa trên đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ngay từ ngày 13/2, hầu hết các tuyến phố tại Thái Nguyên đều xuất hiện những shop hoa Valentine. Hoa cơ bản được bó sẵn và đa dạng mẫu mã. Khu vực tập trung nhiều nhất là tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Đội Cấn, Cách mạng tháng 8… với hàng trăm cửa hàng hoa lớn nhỏ. Có 4 loại hoa chính được bày bán là: hoa tươi (hồng, baby, lan…), hoa khô (baby), hoa sáp, hoa vải…

Trừ hoa tươi, các loại hoa khác được nhuộm đủ các loại màu sắc rực rỡ, trẻ trung, đẹp, lạ mắt và có giá từ 150.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng.

Mặt hàng không thể thiếu dành cho ngày Lễ tình nhân là kẹo sô cô la cũng đa dạng mẫu mã không kém, từ những hộp hình trái tim cầu kỳ có giá tiền triệu và có cả những thanh kẹo lẻ chỉ vài chục nghìn đồng.

W_265fc2223a7b9725ce6a.jpg
Bó hoa Valentine có giá 1,5 triệu đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo chị Lan, chủ cửa hàng hoa trên đường Lương Ngọc Quyến, gia đình mở bán hoa Valentine từ ngày 12/2, khách mua nhiều từ chiều ngày 13/2. Khách hàng cũng được phân ra thành 3 nhóm tương đối rõ rệt, giới trẻ học sinh thường mua hoa và sô cô la có giá trị dưới 300.000 đồng; nhóm cao cấp thì mua những bó hoa có giá trên 1 triệu đồng cũng rất nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhộn nhịp thị trường hoa Valentine tại Thái Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO