Những cách làm hay của Hội Phụ nữ xã Ea Rốk
Những cách làm hay của Hội Phụ nữ xã Ea Rốk Ở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk), tảo hôn từng là bài toán nhiều thách thức. Thế nhưng, bằng cách làm kiên trì, linh hoạt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đến ứng dụng công nghệ số, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Xã Ea Rốk hiện có hơn 5.300 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 62%. Trước đây, do đời sống kinh tế khó khăn, trình độ học vấn của nhiều người dân còn hạn chế, cùng với những rào cản về ngôn ngữ, tình trạng tảo hôn trên địa bàn từng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản và tương lai của nhiều trẻ em.
Xác định phòng, chống tảo hôn là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bám sát thực tiễn từng thôn, buôn, từng nhóm đối tượng để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, hiệu quả.
Trong các buổi sinh hoạt chi hội, cán bộ Hội phối hợp chặt chẽ với Chi hội trưởng là đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp truyền đạt thông tin song ngữ, giúp mọi người dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Thời gian sinh hoạt cũng được linh hoạt sắp xếp vào thời điểm người dân nghỉ lao động, phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp, từ đó thu hút đông đảo chị em tham gia.
Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập 35 nhóm Zalo để chia sẻ thông tin pháp luật, hình ảnh, câu chuyện thực tế, chuyển tải các thông điệp phòng, chống tảo hôn theo cách nhẹ nhàng, gần gũi. Nhiều nội dung được xây dựng dưới dạng video ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với khả năng tiếp cận thông tin của phụ nữ và thanh thiếu niên, qua đó tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Không dừng lại ở tuyên truyền một chiều, Hội còn chú trọng phát hiện, biểu dương những phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt, mạnh dạn xóa bỏ hủ tục. Những câu chuyện “người thật – việc thật” được chia sẻ trong sinh hoạt chi hội đã góp phần thay đổi nhận thức, củng cố niềm tin của cộng đồng vào sự đổi mới, tiến bộ.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, chị Hầu Thị Vinh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 15 Cư Kbang cho biết: Do đặc thù người dân thường đi làm ăn xa, nên cán bộ Hội phải tranh thủ mọi thời điểm để tuyên truyền, từ họp thôn, sinh hoạt chi hội đến những lúc cùng bà con lên nương rẫy. Bên cạnh đó, các nhóm Zalo, Facebook cũng được sử dụng hiệu quả để chia sẻ tài liệu, video truyền thông về tác hại của tảo hôn, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, thường xuyên hơn.
Song song với tuyên truyền tập trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk còn tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông như: truyền thông lưu động, hội thảo, sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, các buổi nói chuyện chuyên đề. Nhiều hội thi tìm hiểu pháp luật, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình, được tổ chức, góp phần giúp chị em hiểu đúng, hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Theo bà Phan Thị Tuất – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk, tuyên truyền chỉ thực sự hiệu quả khi tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể. Vì vậy, Hội luôn chủ động tìm tòi những cách làm mới, phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tư pháp, y tế để kịp thời phát hiện, can thiệp các trường hợp có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Từ những cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, công tác phòng, chống tảo hôn ở xã Ea Rốk đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã khơi dậy vai trò chủ thể của phụ nữ, gia đình và cộng đồng trong việc gìn giữ hạnh phúc, bảo vệ tương lai con em mình. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần đẩy lùi hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.