Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những điểm tựa an sinh từ Mặt trận cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những điểm tựa an sinh từ Mặt trận cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những điểm tựa an sinh từ Mặt trận cơ sở
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) và các tổ chức thành viên phục vụ người dân tại “Phiên chợ 0 đồng”.

Kể từ sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, Mặt trận cơ sở ở nhiều địa bàn tại TPHCM đã đẩy mạnh triển khai các mô hình và hoạt động chăm lo người nghèo thiết thực. Đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thu nhập thấp, người già neo đơn, học sinh vượt khó.

Huy động nguồn lực chăm lo người yếu thế

Thông qua việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn lực xã hội hóa, MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận đã thành lập “Điểm an sinh” vào cuối năm 2025. Ông Đinh Gia Huỳnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận chia sẻ, để triển khai hiệu quả mô hình này, Mặt trận phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng bước. Trước hết, phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiến hành khảo sát đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, cơ sở tôn giáo và nhân dân tham gia đóng góp. Sau khi hình thành nguồn lực, MTTQ Việt Nam phường tổ chức xây dựng điểm hỗ trợ tại khu dân cư thuận tiện, công khai nội dung hoạt động, phân công lực lượng cán bộ phường trực tại điểm an sinh phụ trách tiếp nhận, quản lý và trao hỗ trợ đúng đối tượng.

Trong ngày ra mắt “Điểm an sinh”, phường đã trao kinh phí sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá 850 triệu đồng; 9 phương tiện sinh kế trị giá gần 200 triệu đồng, 88 suất học bổng trị giá 176 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng hội viên Hội Cựu chiến binh phường có hoàn cảnh khó khăn, các hộ diện cận nghèo vượt chuẩn với tổng số tiền chăm lo 200 triệu đồng; chăm lo cho 185 trường hợp khác, bao gồm quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng số tiền 110 triệu đồng... Bên cạnh đó, phường còn tổ chức chương trình trao tặng “Bữa sáng yêu thương” 150 phần bánh mì đến người dân, lao động tự do, người bán vé số, người cao tuổi neo đơn.

Ông Huỳnh đánh giá, mặc dù mới chỉ triển khai được khoảng nửa năm nhưng mô hình “Điểm an sinh” của phường đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An cho biết, thời gian qua Mặt trận phường đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Điển hình trong đó phải kể đến phường đã vận động xã hội hóa thực hiện 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 326 triệu đồng, góp phần cải thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt, với mô hình “Cà phê sáng nắm bắt dư luận” gắn với “Bữa sáng 0 đồng” vừa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vừa là kênh nắm bắt, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân.

Thống kê của Mặt trận phường Phú An, trong năm 2025 đã trao gần 11 nghìn suất ăn sáng miễn phí và 310 phần quà, với tổng trị giá trên 262 triệu đồng, nhờ vậy đã góp phần chăm lo cho đời sống người dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Với mô hình chuyển đổi số “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” do Mặt trận phường phối hợp triển khai đã đạt nhiều hiệu quả, mô hình đã hỗ trợ trực tiếp trên 230 người dân sử dụng ứng dụng công dân số, cài đặt 212 chữ ký số, góp phần nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại phường Phú An tiếp tục được củng cố, thông qua các hoạt động ra quân 117 cuộc vệ sinh môi trường, với trên 3 nghìn lượt người tham gia, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn minh.

“Các phong trào, mô hình thi đua trên địa bàn phường đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Điều đó được thể hiện khi các phong trào đã thực sự đi vào đời sống nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ chỗ vận động, tuyên truyền, đến nay nhiều nội dung đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của người dân” - bà Hà nói.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức cho hay, Mặt trận phường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn đến Ban Công tác Mặt trận 52 khu phố thực hiện tổ chức phúc tra, khảo sát nắm nhu cầu chính đáng của hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm huy động mọi nguồn lực, trong đó phải kể đến các hoạt động như Chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình - vươn mình phát triển”; Chương trình đêm nhạc gây quỹ “Nâng bước em đến trường”, Chương trình “Vui hội trăng rằm”, Chương trình đêm nhạc cầu vồng nhân ái, chương trình “Tuần lễ ẩm thực chay”... Nhờ vậy đã đảm bảo nguồn chăm lo các nhu cầu của người dân về sửa chữa nhà ở, phương tiện sinh kế, học bổng, bảo hiểm y tế; hỗ trợ khó khăn thường xuyên đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khó khăn đột xuất.

Thống kê của Mặt trận phường Thủ Đức, kết quả các hoạt động trên, phường đã trao tặng gần 15 nghìn phần quà đến hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 5 căn nhà tình thương, trao tặng gần 500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; duy trì 25 “Bếp ăn nghĩa tình”, cung cấp hơn 85 nghìn suất ăn miễn phí; chăm lo thường xuyên hàng tháng cho 15 trường hợp… với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng.

Quốc Định