Những đứa trẻ đã lớn

Việt An 09/10/2016 07:05

Chỉ sau một trận đấu, lứa “gà nòi” của bầu Đức lại trở thành tâm điểm. Trước những lời khen có cánh dành cho mình, Xuân Trường nhấn mạnh rằng anh vẫn còn quá trẻ, tương lai còn rất dài nên cần phải phấn đấu thêm nữa để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho ĐTVN. Trong khi đó, Tuấn Anh và Công Phượng cũng đều khẳng định sẽ phải cố gắng nhiều.

Ngọc Thanh thân,

Mình còn nhớ tháng trước, chia sẻ trên facebook, Thanh bảo khi bắt gặp Công Phượng đang phát tờ rơi ở bến xe, cậu đã có một chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng, anh ấy đang là một ngôi sao, đang là thần tượng của rất nhiều những bạn trẻ. Vậy mà, khi xuất ngoại, khoác lên vai tên tuổi của một đội bóng danh giá ở Nhật, anh lại phải đi phát tờ rơi.

Thế nhưng, mình lại nghĩ khác và coi đó là một cách rèn luyện, biết chấp nhận thử thách trước khi bước tới bục danh vọng của một ngôi sao. Bằng chứng sau gần 1 năm phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị khi ra nước ngoài thi đấu, nhưng những tài năng trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn thể hiện được sự tiến bộ về mọi mặt trong trận thắng đậm của ĐTVN trước CHDCND Triều Tiên tối 6-10.

Trước trận đấu này, chính HLV Hữu Thắng – người đưa ra quyết định gọi những cầu thủ này về nước để khoác áo ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup, cũng thể hiện sự lo lắng, hồ nghi về phong độ sau gần 1 năm “mất hút” ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đó là khoảng thời gian mà Công Phượng phải đi phát tờ rơi ở những bến ga tàu điện ngầm, Tuấn Anh thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu, còn Xuân Trường thì thỉnh thoảng mới được ra sân ở giải đấu dành cho các cầu thủ… dự bị.

Rõ ràng là với những lời hứa có cánh khi ký hợp đồng của các “đối tác”, thì thực tế này quá phũ phàng với những cầu thủ trẻ của bầu Đức. Tất nhiên, khi đã khoác áo những đội bóng chuyên nghiệp thực sự, Công Phượng không nghĩ mình là người ngồi ngoài cuộc chơi khi phải đi phát tờ rơi. Cách đào tạo bóng đá của các đội bóng Nhật Bản, họ rất chú trọng sự giáo dục, nhân cách và luôn giúp các cầu thủ phát huy được nội lực, ý chí.

Tuấn Anh và Xuân Trường cũng vậy, dù thường xuyên phải ngồi dự bị và chơi ở giải đấu dành cho những cầu thủ nghiệp dư, nhưng cả hai vẫn tranh thủ học hỏi, nỗ lực phấn đấu.

Thanh à,

Ngày về nước khoác áo ĐTVN, cả ba cầu thủ của Học viện HA Gia Lai đều ít nhiều gây sự hoài nghi về phong độ. Cũng dễ hiểu khi họ ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị nơi xứ người.

Thế nhưng, mọi lo lắng, nghi ngờ đã nhanh chóng tan biến khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều là CHDCND Triều Tiên, nhưng họ đã chơi chững chạc, bản lĩnh và góp công lớn giúp ĐTVN giành chiến thắng.

Chỉ sau một trận đấu, lứa “gà nòi” của bầu Đức lại trở thành tâm điểm. Trước những lời khen có cánh dành cho mình, Xuân Trường nhấn mạnh rằng anh vẫn còn quá trẻ, tương lai còn rất dài nên cần phải phấn đấu thêm nữa để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho ĐTVN. Trong khi đó, Tuấn Anh và Công Phượng cũng đều khẳng định sẽ phải cố gắng nhiều.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã rất khiêm tốn, không tự đề cao bản thân. Sự trưởng thành ấy, cách tư duy ấy, có được là nhờ những ngày phải đi phát tờ rơi, phải tập chay, ngồi dự bị… Mình nghĩ thế. Và sự thực thì những đứa trẻ nhà bầu Đức đã lớn, từ chính những điều rất bình thường mà họ học được, cậu ạ.

Bạn thân!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những đứa trẻ đã lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO