Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những mái ấm “dựng” lại cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những mái ấm “dựng” lại cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những mái nhà xuống cấp, nơi người nghèo từng lo lắng mỗi mùa mưa bão, hôm nay những căn nhà đại đoàn kết, những “mái ấm tình thương” đang dần được dựng lên bằng sự chung tay của cộng đồng.

Nhiều năm qua, căn nhà tạm chật hẹp, xuống cấp luôn là nỗi lo của gia đình chị Hồng Kiều Diễm ở ấp Đầu Lá, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau. Sống trong căn nhà thiếu an toàn, nên chị Diễm mong có một mái ấm kiên cố. Cuộc sống thường ngày còn nhiều chật vật khiến việc sửa chữa hay xây dựng lại căn nhà là khoản chi phí quá lớn.

Qua rà soát hoàn cảnh thực tế, gia đình chị Diễm được xã Long Điền đưa vào diện hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hiện thực hóa ước mong có một nơi ở vững chãi.

Ông Trương Đức Trọng – Phó Chủ tịch HĐND xã Long Điền trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình chị Hồng Kiều Diễm ở ấp Đầu Lá. Ảnh: ĐT
Ông Trương Đức Trọng – Phó Chủ tịch HĐND xã Long Điền trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình chị Hồng Kiều Diễm ở ấp Đầu Lá. Ảnh: ĐT

“Điều tôi vui nhất là từ nay không còn phải lo mỗi khi mưa gió. Gia đình khó khăn nên nếu không có sự giúp đỡ của địa phương và mọi người thì chúng tôi khó có thể tự mình làm được căn nhà như thế này”, chị Diễm chia sẻ.

Bà Lê Thu Ba, ấp Công Điền, xã Long Điền là một trong những người vừa có được căn nhà mới. Bà thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định. Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Nhà nước trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cùng sự chung tay của bà con lối xóm, ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 100 m² được hoàn thiện.

Bà Hoàng Thuý Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền cùng lãnh đạo HĐND xã, các ngành, đoàn thể bàn giao căn nhà cho bà Lê Thu Ba, ấp Công Điền. Anh: ĐT
Bà Hoàng Thuý Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền cùng lãnh đạo HĐND xã, các ngành, đoàn thể bàn giao căn nhà cho bà Lê Thu Ba, ấp Công Điền. Anh: ĐT

Căn nhà mới hoàn thành, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Ba. Mái ấm mới không chỉ giúp gia đình bà Ba không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến mà còn tạo động lực để từng bước vươn lên thoát nghèo.

“Mỗi khi mưa lớn, gió mạnh lại thấp thỏm lo mái dột, không bảo đảm an toàn. Được xã quan tâm, hỗ trợ gia đình rất xúc động. Đây là sự động viên lớn, giúp gia đình có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống”, bà Ba bày tỏ.

Với những gia đình từng sống trong căn nhà dột nát, giá trị của một mái nhà mới không chỉ nằm ở những bức tường hay mái che. Đó còn là sự an tâm để bắt đầu lại, từ những điều rất bình thường của cuộc sống.

Lãnh đạo sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cùng đại diện UBND xã Long Điền bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Trưởng ở ấp Doanh Điền. Ảnh: ĐT
Lãnh đạo sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cùng đại diện UBND xã Long Điền bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Trưởng ở ấp Doanh Điền. Ảnh: ĐT

Theo bà Kiều Thị Ni, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Điền, tính từ đầu năm đến nay, xã Long Điền đã bàn giao 23 căn nhà Tình thương và nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Việc bàn giao nhà góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để chăm lo toàn diện cho các trường hợp khó khăn. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần chung tay chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau  Lê Thanh Triều cho biết, sau thời gian triển khai quyết liệt, đến cuối tháng 8/2026 vừa qua, Cà Mau đã hoàn thành 100% mục tiêu xây dựng và bàn giao 1.069 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn.

Tỉnh Cà Mau huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng các nguồn từ cộng đồng hoàn thành xây dựng và bàn giao 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Nguyên Du
Tỉnh Cà Mau huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng các nguồn từ cộng đồng hoàn thành xây dựng và bàn giao 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Nguyên Du

Tổng kinh phí thực hiện chương trình đạt hơn 64,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã vận động gia đình, người thân đóng góp thêm hàng chục tỷ đồng để ngôi nhà thêm tươm tất, vững chắc.

Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn có nơi ở ổn định, an toàn. Đồng thời cho thấy hiệu quả của sự kết hợp giữa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội. Những mái nhà ấm áp nghĩa tình ấy đang tiếp thêm động lực, để người có công và thân nhân của họ vững tin vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nguyên Du