Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Những mái ấm nghĩa tình ở Phát Diệm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những mái ấm nghĩa tình ở Phát Diệm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những mái ấm nghĩa tình ở Phát Diệm
Bà Nguyễn Thị Quýt (đứng giữa) hạnh phúc trong ngôi nhà vừa được khánh thành cuối tháng 5/2026. Ảnh: Đình Minh.

Xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) là vùng đất có sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống cách mạng, bề dày văn hóa và đời sống tôn giáo. Từ việc xây dựng những mái ấm cho người nghèo đến các hoạt động an sinh, giữ gìn bình yên khu dân cư, tinh thần đoàn kết lương - giáo đang tạo nên sức mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Ông Lại Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phát Diệm cho biết: Xuất phát từ thực trạng nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, mất an toàn nhưng không đủ khả năng tự xây dựng, sửa chữa, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát động phong trào xây dựng những ngôi nhà “ấm tình đoàn kết lương - giáo”. Toàn bộ nguồn lực được huy động từ xã hội hóa, với sự chung tay của chính quyền, MTTQ, các tổ chức tôn giáo... Trong thời gian ngắn, riêng Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm Lê Văn Kiên đã chủ trì, vận động xây dựng 25 ngôi nhà “ấm tình lương - giáo” với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Hợi, xóm Lưu Phương (xã Phát Diệm) chia sẻ:  Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền xã Phát Diệm cử cán bộ đến khảo sát và quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình bà xây dựng căn nhà mới rộng 70m2. Ông Nguyễn Văn Thành, con trai bà Hợi nói: “Trước đó, gia đình tôi với 9 nhân khẩu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây nhà. Khi được địa phương hỗ trợ, tôi mạnh dạn vay thêm anh em, họ hàng, quyết tâm phá dỡ căn nhà cũ để xây căn nhà mới kiên cố, an toàn hơn. Đầu tháng 5/2026, khi nhà bắt đầu xây, cán bộ xã thường xuyên đến động viên, kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công, còn bà con lối xóm trợ giúp rất nhiệt tình. Đến nay, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thiện”.

Với bà Nguyễn Thị Quýt, trú xóm Hùng Cường, niềm vui về một mái nhà mới cũng đến sau nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Ngôi nhà mới rộng 53m2, kinh phí xây dựng 170 triệu đồng, trong đó địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng. “Căn nhà cũ dột nát nay được thay thế bằng căn nhà mới, rộng rãi, đàng hoàng và rất chắc chắn. Từ ngày khánh thành nhà, tôi cảm thấy sức khoẻ ổn định hơn; tinh thần vui vẻ, phấn khởi hơn”- bà Quýt nói.

Đằng sau những mái nhà nghĩa tình, có sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo. Linh mục Vinhsơn Lê Văn Minh - Chính xứ Chính tòa Phát Diệm cho biết: Giáo xứ hiện có khoảng 5.000 giáo dân với 11 giáo họ và 20 hội đoàn lớn nhỏ. Giáo xứ luôn đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Riêng năm 2025, Giáo xứ đã kêu gọi xây một ngôi nhà mới và sửa chữa hai căn nhà khác với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tương tự, Thượng tọa Thích Thanh Kiền - Viện chủ Tổ đình Thái Bình, chùa Yên Bình cho biết: Mỗi năm, nhà chùa vận động khoảng 300 triệu đồng thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhà chùa đã trao 200 suất quà cho các gia đình khó khăn; đến tháng 4/2026, nhà chùa tiếp tục ủng hộ 50 triệu đồng hưởng ứng phong trào xây nhà “ấm tình đoàn kết lương - giáo” của xã.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền xã xác định việc phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển.

Phát Diệm cũng phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phát động mô hình điểm toàn tỉnh về phong trào “Bình dân học vụ số” tại Giáo xứ Phát Vinh. Công tác xây dựng Đảng trong đồng bào Công giáo đến nay cơ bản ổn định. Phát Diệm có 1 linh mục là đại biểu HĐND tỉnh (linh mục duy nhất tham gia HĐND tỉnh sau sáp nhập); 1 đảng ủy viên; 2 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là người Công giáo; 147 đảng viên là người Công giáo...

Cùng với đó, đồng bào Công giáo trên địa bàn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh, quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự; tham gia phong trào hiến tặng giác mạc và vận động chức sắc, chức việc chung tay xây dựng những ngôi nhà “ấm tình đoàn kết lương - giáo”. Hai tôn giáo trên địa bàn cũng chung tay ký kết thực hiện mô hình vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn xã tiếp nhận 1.720 suất quà, trị giá 923 triệu đồng đến từ nguồn hỗ trợ của các chức sắc tôn giáo và các tổ chức, cá nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm khẳng định: Bài học xuyên suốt của Đảng bộ Phát Diệm là để mọi việc thành công thì luôn phải giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phát Diệm sẽ tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; hướng tới mục tiêu xây dựng xã Phát Diệm trở thành phường vào năm 2027”.

Đình Minh