Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Những nét mới tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những nét mới tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những nét mới tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với nhiều nét mới, hấp dẫn.

DIFF 2026 tiếp tục do UBND TP Đà Nẵng chủ trì, Tập đoàn Sun Group là đơn vị tài trợ và thực hiện, dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với 6 đêm thi mang chủ đề “Da Nang – United Horizons – Những chân trời kết nối”.

DIFF 2026 được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô quốc tế, nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu khu vực, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch, dịch vụ trong mùa cao điểm hè. Lễ hội cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với giai đoạn phát triển mới của thành phố sau mở rộng không gian đô thị và tầm nhìn kết nối vùng.

Điểm nhấn nổi bật của DIFF 2026 là cuộc tranh tài quy mô với sự tham gia của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Úc. Đáng chú ý, mùa lễ hội năm nay ghi nhận tới 4 đội lần đầu tham dự, hứa hẹn mang đến những phong cách trình diễn mới mẻ và đa dạng, làm giàu thêm bản sắc nghệ thuật của DIFF.

Trong đó, 2 đội đại diện Việt Nam là đội pháo hoa Đà Nẵng và Z21 Vina Pyrotech tiếp tục góp mặt, giữ vai trò kết nối bản sắc bản địa với các trường phái pháo hoa quốc tế. Sự kết hợp giữa các tên tuổi giàu kinh nghiệm và những “tân binh” lần đầu xuất hiện được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa tranh tài giàu tính khám phá, bất ngờ và cảm xúc.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của 2 “ông lớn” trong ngành pháo hoa là Macau (Trung Quốc) và Nhật Bản sẽ giúp DIFF 2026 tăng sự cạnh tranh và gay cấn.

Công nghệ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc nâng tầm trải nghiệm của khán giả. DIFF 2026 ứng dụng công nghệ Sky AR, cho phép người xem tương tác trực tiếp với bầu trời pháo hoa và cá nhân hóa trải nghiệm trên từng thiết bị. Hệ thống Laser LED trình chiếu ánh sáng trên mặt sông Hàn và các tòa nhà 2 bên bờ biến không gian lễ hội thành một sân khấu đa chiều, trong khi công nghệ âm thanh thời gian thực giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn phần âm nhạc đồng bộ với pháo hoa, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong khu vực diễn ra sự kiện.

Không chỉ là chuỗi đêm thi pháo hoa, DIFF 2026 còn là hạt nhân của một mùa lễ hội hè kéo dài, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí được tổ chức đồng hành trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. 

Nguyễn Tú