Những ngôi trường mới gieo hy vọng nơi biên giới Đắk Lắk
Sáng 5/9, hơn 500 nghìn học sinh, cán bộ, giáo viên tỉnh Đắk Lắk cùng cả nước bước vào năm học 2026-2027. Trong niềm vui ngày khai trường, 4 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk đồng loạt được khánh thành, đưa vào sử dụng, mở thêm cơ hội học tập và chăm lo tốt hơn đời sống cho khoảng 3.400 học sinh vùng biên..

Ngày khai trường đặc biệt
Điểm cầu chính của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu, giáo viên và học sinh.

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thanh Xuân cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh diễn ra từ 7h30 đến 8h30, được tổ chức theo hướng trang trọng, ngắn gọn, thiết thực. Thời gian được dành nhiều hơn cho những hoạt động vui tươi, phù hợp tâm lý, lứa tuổi học sinh, để ngày đầu năm học thực sự trở thành ngày hội của thầy và trò.
Nhưng với học sinh ở các xã biên giới, năm học mới còn mang một dấu ấn đặc biệt khác: các em được đón năm học trong những ngôi trường mới.

3.400 học sinh hưởng lợi từ những ngôi trường mới
Bốn trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk được đầu tư đồng bộ với hệ thống phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phụ trợ.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, công trình giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 158,3 tỷ đồng. Năm học mới, trường có 41 lớp với 1.137 học sinh; trong đó 136 em học nội trú và 1.001 em học bán trú.

Tại xã Ia Rvê, trường có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, đón 877 học sinh. Công trình gồm 54 phòng học ở hai cấp học, 30 phòng nội trú, 16 phòng bán trú, nhà ăn có sức chứa khoảng 1.000 người cùng không gian phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, quy mô 37 lớp với 861 học sinh. Trường tại xã Ea Rốk được đầu tư hơn 135,4 tỷ đồng, phục vụ 525 học sinh, trong đó 375 em học nội trú và 150 em học bán trú buổi trưa.
Như vậy, ngay trong năm học 2026-2027, khoảng 3.400 học sinh vùng biên có thêm điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt trong những cơ sở giáo dục được đầu tư bài bản, đồng bộ.
Đầu tư cho giáo dục cũng là đầu tư cho tương lai vùng biên
Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn phấn khởi: "Địa bàn biên giới có những đặc thù riêng. Khoảng cách đến trường, điều kiện đi lại, thời tiết khắc nghiệt và hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình có thể trở thành những rào cản đối với việc học tập của trẻ em.
Bởi vậy, một ngôi trường mới, có đầy đủ phòng học, khu nội trú, bán trú, nhà ăn và các không gian sinh hoạt không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đó còn là điều kiện để học sinh có thể đến trường đều đặn hơn, yên tâm học tập và phát triển toàn diện".
Việc đưa 4 trường mới vào sử dụng ngay đầu năm học góp phần tạo thêm điểm tựa để duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

Trong ngày khai giảng, giữa tiếng trống trường và niềm vui của thầy trò, những ngôi trường mới ở Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk còn mang một ý nghĩa rộng hơn: đầu tư cho trẻ em vùng biên chính là đầu tư cho sức sống lâu dài của những địa bàn nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ những lớp học mới hôm nay, những ước mơ được gieo xuống. Và từ những ước mơ ấy, một tương lai tốt đẹp hơn cho vùng biên đang được mở ra.