Những người giữ dòng điện sáng giữa mùa hè bỏng rát
Giữa cao điểm nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh và áp lực vận hành lưới điện ngày càng lớn, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn ngày đêm bám lưới, bám hiện trường. Từ những ca trực xuyên đêm đến những giờ làm việc dưới nắng gắt, họ lặng thầm giữ dòng điện vận hành an toàn, ổn định để phục vụ nhân dân.

Những đêm không ngủ
22h tối, phòng trực vận hành của Điện lực Hạc Thành vẫn sáng đèn. Trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, đường dây nóng của đơn vị liên tục nhận được phản ánh của khách hàng về sự cố điện, nhảy aptomat hoặc tình trạng điện áp bất thường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng trực vận hành nhanh chóng xác định vị trí sự cố, điều động cán bộ, công nhân viên cùng phương tiện, vật tư đến hiện trường để xử lý.
Ông Lê Anh Vũ - Phó Trưởng Điện lực Hạc Thành cho biết, những ngày gần đây, nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo phụ tải điện tăng đột biến. Nhiều đường dây, trạm biến áp vận hành trong tình trạng đầy tải, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Để đề phòng, ứng phó với các sự cố điện, ông Vũ cho biết, đã tăng cường nhân lực, trực vận hành 24/24h, đồng thời, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ quá tải để kịp thời xử lý. 'Mục tiêu cao nhất của chúng tôi phải bảo đảm cung cấp điện ổn định để phục vụ người dân trong những ngày nắng nóng cao điểm', ông Vũ khẳng định.
Nhờ sự tận tụy của lực lượng điện lực, nhiều người dân ở phường Hạc Thành đã yên tâm hơn khi gia đình xảy ra sự cố. Chị Đồng Thị Dung (trú phường Hạc Thành) cho biết, thời gian qua, mỗi khi gia đình bị mất điện, chỉ cần liên hệ tổng đài là ngay sau đó, sẽ có nhân viên điện lực đến để kiểm tra, khắc phục, giúp việc sinh hoạt của gia đình trở lại bình thường.

Ngoài việc cơ động trong xử lý sự cố, các đơn vị điện lực còn tăng cường kiểm tra phụ tải tại những nơi có nguy cơ đầy tải; thực hiện san tải, cân pha, hoán chuyển máy biến áp, xử lý các điểm tiếp xúc phát nhiệt và đẩy mạnh kiểm tra bằng camera nhiệt nhằm phát hiện sớm các bất thường trên lưới điện.
Có những ngày, cán bộ, công nhân viên Điện lực Thanh Hóa vừa hoàn thành công việc trong buổi sáng nắng, đến tối lại tiếp tục tham gia trực vận hành và xử lý các tình huống phát sinh. Dù áp lực công việc lớn, cường độ lao động cao nhưng người thợ điện vẫn quyết tâm giữ cho dòng điện vận hành an toàn, ổn định để phục vụ người dân.
Lặng thầm giữ ánh sáng

Nếu ban đêm là những ca trực không ngủ thì ban ngày là cuộc chiến với nắng nóng. Nhiều thời điểm, nền nhiệt ngoài trời lên tới gần 40 độ C, tuy nhiên, cán bộ, công nhân viên Điện lực Hạc Thành vẫn miệt mài bám hiện trường để kiểm tra, vận hành lưới điện, xử lý khiếm khuyết, cân đảo pha, thay thế và luân chuyển các máy biến áp có nguy cơ quá tải.
Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, những người thợ điện phải làm việc cheo leo trên những cây cột cao, len lỏi qua các tuyến đường dây, trực tiếp kiểm tra trong các tủ điện, trạm biến áp để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ gây ra sự cố. Dù mồ hôi thấm đẫm màu áo cam nhưng các tổ công tác vẫn tập trung cao độ trong từng thao tác kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, hạn chế thấp nhất việc gián đoạn cung cấp điện.

Trong những ngày hè khắc nghiệt vừa qua, người lao động ngành điện tại Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cấp thông qua việc bảo đảm đầy đủ nước uống, nhu yếu phẩm và trang thiết bị bảo hộ lao động để giữ gìn sức khỏe trong quá trình làm việc.
Anh Lê Đăng Hoan - Tổ phó Tổ quản lý tổng hợp Điện lực Hạc Thành chia sẻ, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh nên anh em công nhân luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý sự cố bất kể ngày hay đêm. 'Dù điều kiện làm việc vất vả, mọi người đều cố gắng khắc phục nhanh nhất để bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ khách hàng', anh Hoan tâm sự.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc còn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, sử dụng điều hòa hợp lý và ưu tiên các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Ngành điện cũng chủ động làm việc với các khách hàng lớn để triển khai các giải pháp điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải điện trong mùa hè, đồng thời khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Phía sau những chiếc bóng sáng đèn, những máy điều hòa hoạt động ổn định trong cao điểm nắng nóng là sự nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của người thợ điện xứ Thanh. Họ ngày đêm bám lưới, bám hiện trường, thức trắng đêm trong từng ca trực rồi phơi mình trong lửa nhiệt để làm việc, giữ cho dòng điện luôn thông suốt, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.