Những người lính giữ biển phía Nam: Điểm tựa nơi 'đầu sóng, ngọn gió'
Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi có dịp tìm hiểu thực tế tại các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cảnh sát biển đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Vụ Địa phương III (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình tham quan thực tế, tìm hiểu nhiệm vụ và phối hợp tuyên truyền tại Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vào ngày 12/6.
Xây dựng lực lượng vững mạnh nơi đầu sóng
Tại các đơn vị đến thăm, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan mô hình nhà sàn C1, trực tiếp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Những trải nghiệm trên các con tàu thực thi pháp luật giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong điều kiện nhiều khó khăn, thử thách.
Được thành lập ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được giao quản lý vùng biển rộng hơn 300.000km², kéo dài từ Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm toàn bộ khu vực thềm lục địa phía Nam cùng các nhà giàn DK1, DK2.
Sau 17 năm xây dựng và phát triển, đơn vị từng bước được đầu tư nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống radar chuyên dụng và tổ hợp tên lửa bờ, nâng cao khả năng tác chiến độc lập và hiệp đồng.
Theo Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; thực hiện nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật và đối ngoại quốc phòng với gần 2 triệu hải lý an toàn tuyệt đối.
Lực lượng cũng kiểm soát gần 2,5 triệu mục tiêu trên biển, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Các tàu của Vùng 2 Hải quân còn tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Australia, Indonesia và Ấn Độ.
Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị đã phối hợp giải cứu thành công 125 tàu cá cùng 1.625 ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, đồng thời tuyên truyền, vận động hơn 8.250 lượt tàu cá chấp hành nghiêm các quy định pháp luật quốc tế.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, trong 5 năm qua, Vùng 2 Hải quân còn tổ chức hơn 200 lượt cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu 337 ngư dân trên biển; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và vận chuyển hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19.
Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cũng thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Quân chủng Hải quân và Vùng 2 Hải quân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo 6 tháng đầu năm 2026.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng.
Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến cũng cho biết, Vùng 2 Hải quân tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 20 cháu và dự kiến tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 5 cháu trong thời gian tới.
Tuyên truyền về biển đảo, lan tỏa hình ảnh người lính biển
Trong chương trình công tác, Đoàn công tác cũng đã có chuyến tìm hiểu thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phim truyền thống về chặng đường 25 năm xây dựng, phát triển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và nghe giới thiệu về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc.
Theo Đại tá Lê Văn Tú, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với 123 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài quân đội tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. Đồng thời duy trì hiệu quả chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh - an toàn biển đảo” với 11 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển đến với nhân dân cả nước.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua.
Ông Ngọc bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến Chi đội Kiểm ngư số 2 để tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ; hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển.
Qua những hoạt động thực tế tại Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các cơ quan báo chí có thêm nhiều tư liệu sinh động để phản ánh chân thực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời lan tỏa hình ảnh những người lính biển đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.





