Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những người tận lực cho làng xã bình yên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những người tận lực cho làng xã bình yên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những người tận lực cho làng xã bình yên
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến về dự Hội nghị và chúc mừng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ cũng như nhiều địa phương khác sau sáp nhập đang có nhiều thuận lợi và cả thách thức trong công tác ANTT. Những điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị cơ sở, thu hẹp nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

         

Nói có người nghe

 Ông Sùng A Dếnh là một đảng viên người dân tộc Mông rất uy tín của xã Pà Cò ở miền Tây tỉnh Phú Thọ.

Xã miền núi có 5 dân tộc sinh sống, trong đó có gần 65% đồng bào là dân tộc Mông. Pà Cò bây giờ rộng lớn khi sáp nhập thêm xã Hang Kia, xã Cun Pheo, và gộp cả 3 xóm thuộc xã Đồng Tân (cũ), cách trung tâm tỉnh Phú Thọ 170 km. Núi cao, địa hình hiểm trở, xã còn rất nhiều hộ nghèo, nhiều thủ tục lạc hậu. Tệ nạn ma túy, sử dụng vũ khí trái phép, vượt biên, tà đạo, xâm canh, xâm cư..., dường như phức tạp gì Pà Cò cũng có.

          Ông Dếnh rất băn khoăn từ ngày về xóm núi nghỉ hưu. Không thỏa hiệp với cái xấu, và trước tiên phải "làm sạch" chính con cháu mình, ông kiên trì khuyên bảo ngay trong dòng họ sống nghiêm chỉnh trước pháp luật, nói con cháu tuyệt đối không bập vào ma túy, không theo tà đạo, không tin lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu, và cấm kỵ có tư tưởng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

          Từ năm 1993, khi cả nước vào cuộc xóa bỏ cây thuốc phiện, ông Dếnh khi còn làm cán bộ xã đã rất tích cực đi khắp các thôn bản nói cho đồng bào Mông hiểu được tác hại của thuốc phiện, giải thích cặn kẽ cái hay, cái lợi của chính sách Nhà nước. Chỉ sau một năm, toàn bộ diện tích trồng cây thuốc phiện đã được phá bỏ, đồng bào Mông hăng hái chuyển sang trồng mận, ngô, dong giềng. Đời sống Pà Cò đã dần ấm no, không ai tái trồng cây thuốc phiện. Mấy năm qua đặc biệt nghe lời ông Dếnh, số người nghiện chẳng những đi cai thành công, tu chí làm ăn, lại còn phối hợp cung cấp thông tin và cùng ông vận động 17 đối tượng truy nã về ma túy ra đầu thú.

          Trực tiếp tham gia hòa giải hàng chục vụ việc mâu thuẫn trong xóm, trong cả xã, ông Dếnh không chỉ góp phần nổi bật chuyển hóa địa bàn từng phức tạp về ma túy, mà còn cùng dân bản gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi tái dựng lễ hội Gầu Tào đã từng mai một.

Những người tận lực cho làng xã bình yên

          Đời sống còn khó khăn, đâu đó tiềm ẩn bóng dáng ma túy, nhưng bây giờ Pà Cò đã vãn bóng tà đạo. Người dân cảnh giác và kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Xã đã có mô hình dòng họ tự quản chấp hành tốt chính sách, pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Đã vơi hẳn hủ tục lạc hậu đám ma khi cho xác người chết vào áo quan lúc mới mất, đã không còn tảo hôn tảo hôn hay hôn nhân cận huyết. 33 tổ liên gia, 7 dòng họ tự quản ở xã Pà Cò cũ; 6 dòng họ, 21 Tổ liên gia tự quản ở Hang Kia cũ..., ông lão uy tín Sùng A Dếnh chính là tác giả kiến tạo khi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã thực hiện.

          "Bản thân chúng ta phải là người có uy tín và phải chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Đọc báo nghe đài, hiểu phong tục chính quê mình, biết thế nào là đúng sai, nói mới có người nghe, đe có người sợ...", ông Dếnh phát biểu tham luận khi được đi dự Hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2025 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức (ngày 24/11).

"Người Mặt trận" của mọi mặt trận

Ông Đặng Đức Hiệp là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, cảm thấy rất vinh dự khi được vinh danh tại Hội nghị.

Làm "người Mặt trận" ở xã miền núi thì khó khăn bội phần so với miền xuôi, ông Hiệp cho biết xã Hợp Lý (thuộc Vĩnh Phú cũ) có dân số gần 20.000 người ở 28 thôn dân cư, hầu hết làm nghề nông và một số làm kinh doanh dịch vụ. Số đông lao động trẻ làm việc trong các công ty, doanh nghiệp. Một số thanh niên chưa có công ăn việc làm hoặc lười lao động, đây là những đối tượng dễ nảy sinh tiêu cực, đặc biệt Hợp Lý là địa bàn vốn giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ (cũ).

Nơi thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là địa bàn các đối tượng dễ lợi dụng để hoạt động phạm tội. Đã nhiều năm an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhất là trộm cắp, ma tuý, gây rối trật tự công cộng..., song với sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân, bây giờ xã Hợp Lý đã có kinh tế khá và đời sống bình yên khi an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, hoạt động có hiệu quả.

Một nghị quyết liên tịch giữa Công an với MTTQ đã trở thành "báu vật" trong cho phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” ở Hợp Lý. Hai mô hình “Thôn không có ma túy” làm nòng cốt, một mô hình “Tuyên truyền phổ biến pháp luật”, ba mô hình “Năm tự quản về ANTT” ở các khu dân cư, sáu mô hình “Bốn an toàn về ANTT” trong cơ quan, trường học, trạm y tế, tám câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phòng chống tệ nạn xã hội và phụ nữ với pháp luật”. Xã Hợp Lý bây giờ có tới 180 tổ liên gia tự quản và lập 7 “Tuyến đường tự quản”..., những con số nói lên nỗ lực vì sự bình yên làng xã mà nhiều nơi phải học tập làm theo.

Công tác mặt trận chính là tác giả của tất cả mô hình, và chỉ 3 năm qua đã có tới 125 nguồn tin ANTT cung cấp cho lực lượng Công an kịp thời đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội. Các đoàn thể đã tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ 34 đối tượng, từ đây đã có 25 người tiến bộ rõ rệt; tổ chức hoà giải thành công 95 vụ việc mâu thuẫn ngay tại khu dân cư, không để phát sinh phức tạp; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đều đạt năm sau cao hơn năm trước, từ 86,7% năm 2022 đến năm 2025 đạt 95,73%. Đã có 26/28 thôn được công nhận “Thôn đạt văn hóa”, trong đó có 5 thôn được cấp tỉnh công nhận; nhiều nhà văn hóa, khu thiết chế văn hóa được chính người dân đóng góp xây dựng khang trang. Hợp Lý sáng lên tình đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nói về "kinh nghiệm liên tịch" giữa Công an với MTTQ, ông Hiệp viết tham luận rằng "MTTQ và Công an xã đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể, vừa duy trì vừa nhân rộng nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Chúng tôi đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo để thống nhất sự chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp vào cuộc. MTTQ và lực lượng Công an tuyên truyền về niềm tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... Chúng tôi coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho mỗi người, chính gia đình mình và cả cộng đồng xã hội."

Từng nội dung tuyên truyền được MTTQ xã đưa vào các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể và nhất là các buổi họp dân ở khu dân cư. Ông Hiệp khéo léo cùng đoàn thể xây dựng các tiết mục văn nghệ có nội dung tuyên truyền về phong trào thi đua, lại còn kể chuyện truyền thanh, công khai số điện thoại nóng của Công an, dựng pa nô, áp phích, băng zôn trực quan nói về ANTT, nói rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm... Nhân dân, nhất là giới trẻ, đã chuyển biến nhận thức rõ nét. Chính ông còn trực tiếp đi lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư để quần chúng thuận lợi đấu tranh. Vì thế tội phạm giảm hẳn.

Việc gì cũng đến tay, ngõ nào, nhà nào cũng đến gặp, "người Mặt trận của mọi mặt trận" Đặng Đức Hiệp thậm chí là tác nhân chủ lực các phong trào như “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Thanh niên lập nghiệp”, "Xóa đói giảm nghèo", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Ông là người kích hoạt, vận hành hiệu quả nghị quyết liên tịch về ANTT giữa MTTQ và Công an xã.

Những người tận lực cho làng xã bình yên

Toàn tỉnh Phú Thọ đang duy trì hoạt động 38 loại mô hình đảm bảo ANTT, phân bố đa dạng tại các địa bàn trong tỉnh, nổi bật như: “5 tự quản về ANTT”; “4 an toàn về ANTT”; “Hội đồng bảo vệ ANTT”; “Liên kết đảm bảo ANTT”; “Camera an ninh”; “Bản Mông bình yên”; “Tiếng chuông bình yên”...; có 76 điển hình tiên tiến, hoạt động tích cực và hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.  Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Phú Thọ đã ủng hộ hơn 112 triệu đồng - số tiền của các đại biểu, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh dành cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt. Cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức tiếp nhận ủng hộ, kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống.

TÙNG DUY