Những người tiên phong trên mặt trận kinh tế
* Hai thông điệp của Chủ tịch Mặt trậnNgày 12/10, phát biểu tại Ngày hội Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong thành tựu của 30 năm đổi mới, bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bên cạnh sự sáng tạo của nhân dân, chính các doanh nhân là những người tiên phong trong mặt trận kinh tế.
Ngày hội do CLB Doanh nhân Việt Nam- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức. Tham dự ngày hội còn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, hiệp hội, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, các doanh nhân, doanh nghiệp toàn quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu
tại Ngày hội Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc.
Gặp gỡ và bày tỏ niềm vui mừng khi được tham dự ngày hội với các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong không khí chuẩn bị tham gia Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương – TPP, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã mang đến hai thông điệp.
Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, sau 30 năm đổi mới, bên cạnh những hạn chế khó khăn, đất nước có những thành tựu, phát triển hết sức tự hào.
Chúng ta nhớ lại năm 1975 khi đất nước mới thoát khỏi chiến tranh, sau 10 năm mày mò tìm mô hình kinh tế, đến năm 1986 chúng ta đã có câu trả lời: vì lợi ích của nhân dân, theo mục tiêu của Đảng, phát triển kinh tế phải là kinh tế thị trường.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là quyết định hết sức đặc biệt. Bởi những người quyết định nền kinh tế này, khi bước vào kinh tế thị trường, những người thực hiện đều không được đào tạo gì về kinh tế thị trường, đều học về kinh tế kế hoạch và trưởng thành trong chiến tranh, không phải là doanh nhân, doanh nghiệp nhưng bằng sự nhạy cảm và quyết đoán, Đảng và nhân dân chọn một con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu
tham dự Ngày hội Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc 2015.
“30 năm qua, trong muôn vàn gian khó, có sự mày mò, có nhiều vấp váp, nhưng kết quả nhận được là chúng ta đã thành công lớn” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Vì theo sự phân tích của Chủ tịch Mặt trận, đã có những con số vô cùng ấn tượng trong 30 năm qua. Tính từ năm 1989 quy mô nền kinh tế tăng 30 lần. Từ chỗ hơn 6 tỷ USD, năm 2014 tăng lên 186 tỷ USD, dự kiến năm nay đạt 214 tỷ USD. Đấy là điều rất đáng trân trọng.
Từ một nước chỉ có nhập khẩu đến nay, sau 20 năm, xuất khẩu tăng 30 lần. Từ 5 tỷ USD/ 1 năm tăng lên 150 tỷ USD vào năm 2014, dự kiến năm nay tăng lên 170 tỷ USD. Từ chỗ hơn 60% dân số nghèo đói hiện chỉ còn hơn 4,5% dân số nghèo.
Vậy ai là người làm nên thành tựu kinh tế? Khẳng định trước các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bên cạnh sự sáng tạo của nhân dân, chính các doanh nhân là những người tiên phong trong mặt trận kinh tế.
“Những doanh nhân dù có thể là Đảng viên hay không phải Đảng viên nhưng bằng hiệu quả kinh tế của mình đã góp phần hiện thực hoá đường lối của Đảng, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo một cách tự hào với cả thế giới” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Trong lịch sử Việt Nam có hai dấu mốc 15 năm đáng nhớ. Đó là năm 1930 thành lập Đảng thì 15 năm sau thành lập nước. Từ năm 1986 khi chúng ta chập chững bước vào kinh tế thị trường thì 15 năm sau chúng ta ký Hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Và bây giờ đúng vào dịp 30 năm đất nước đổi mới, Việt Nam là 1 trong 12 nước đồng sáng lập TPP.
“Trong bối cảnh đó, chúng tôi xin thay mặt Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thay mặt đồng bào cả nước gửi tới các thế hệ doanh nhân Việt Nam, những người đã góp phần làm nên thành công của 30 năm đổi mới, lời cảm ơn chân thành nhất. Và xin chúc các doanh nhân Việt Nam bằng ý chí của hàng nghìn năm lịch sử, bằng thành tựu của 30 năm đổi mới, các anh chị hãy vững bước đi lên, cơ hội chưa bao giờ lớn như ngày hôm nay” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân xúc động bày tỏ.
Cơ hội lớn chính là việc Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương, thị trường có sức mua bằng 40% GDP toàn cầu, Việt Nam có cơ hội xuất khẩu ở một thị trường có thuế suất bằng 0. Tới đây còn là Hiệp định thương mại tự do EU, chúng ta sẽ có một thị trường có sức mua bằng 60 % GDP toàn cầu.
Trước những cơ hội lớn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm các doanh nhân một niềm tin vững chắc vào việc nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức khi gia nhập TPP.

Các Đại biểu tham dự Ngày hội Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc 2015.
“Có ai nghĩ rằng, sau 20 năm cứ 2 ngày chúng ta lại xuất khẩu 1 tỷ USD và chúng tôi cũng tin rằng, với tinh thần “thua không hoảng sợ, thắng không kiêu”, chắc chắn đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ đưa đất nước đi lên, và câu chuyện mỗi ngày sẽ xuất khẩu 1 tỷ USD không còn xa nữa” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng bày tỏ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Ngày hội
Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc 2015 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
Theo truyền thống của người Việt Nam, một người đi biển sẽ rất mệt mỏi nhưng nếu có cả đoàn tàu thì sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước cơ hội TPP, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các doanh nghiệp nên hình thành các nhóm, nhất là những doanh nghiệp cùng một ngành hàng nên kết hợp lại với nhau để chia sẻ thông tin, nghiên cứu thị trường. Nên có phân công cho hội doanh nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu về 12 quốc gia này ngày một sâu hơn.
Việt Nam chỉ có 2 năm chuẩn bị để tham gia TPP vậy các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị gì cho việc tham gia này, nêu lên vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi ý, theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài, khi ký kết một Hiệp định thương mại mới, doanh nghiệp nên đặt hàng Nhà nước nói chuyện với doanh nghiệp 3 lần. Lần thứ nhất là nói 10 phút. Lần thứ hai nói 30 phút và lần thứ 3 là nói trong 2 tiếng. Người quản lý là người phải sẵn sàng nói được 3 cấp độ về một chuyện lớn như vậy với các doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các Đại biểu tham dự
Ngày hội Doanh nhân Doanh nghiệp toàn quốc 2015.
“Mặt trận xin hứa sẽ làm đúng chức năng của mình, làm cầu nối với nhân dân, trong đó lắng nghe ý kiến của doanh nhân để đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Hiệp định TPP: Cần tìm người tài Ngày hội doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra vào đúng dịp Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định TPP. Chủ đề này đã dành sự quan tâm của những người tham dự, đặc biệt là các doanh nhân trước những cơ hội và thách thức từ Hiệp định TPP. Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, quyền Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, TPP là một “cuộc chơi” hay. Đây là cuộc chơi của những người làm ăn có bài bản, có trí thức. Trên cơ sở hiệp định TPP, ông Nguyễn Văn Thân cho rằng, các nhà quản lý phải vào cuộc, cải cách thủ tục hành chính bảo đảm cho các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi thực hiện các quy định của Hiệp định. “Nếu không mở cửa nhanh sẽ không thực hiện được. Đây là công cuộc của tất cả các nhà quản lý và doanh nghiệp vì thị trường để chúng ta kinh doanh không chỉ với 90 triệu dân mà là gấp 10- đó thực sự là một thị trường rộng lớn” ông Thân khẳng định. Tuy nhiên, ông Thân cũng cho rằng, việc gia nhập TPP thuận lợi nhiều nhưng càng phải “chiến đấu nhiều. Đó là sức ép cạnh tranh, trong khi năng lực quản lý, công nghệ, tài chính còn nhiều yếu kém. ‘Do vậy Chính phủ cần phải tìm ra những người tài, không thể kinh doanh bằng hô hoán mà phải kinh doanh bằng kiến thức” Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh. |
Dạ Yến