Tại Hải Phòng, 3 hội đồng coi thi vào lớp 10 THPT công lập có phòng thi đặc biệt gồm: THPT Hồng Bàng, THPT Trần Nguyên Hãn và THPT Bạch Đằng.
Sáng nay (3/6), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 tại Hải Phòng chính thức diễn ra. Kỳ thi kéo dài trong 2 ngày 3 và 4/6. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với cấu trúc đề thi và hình thức thi có nhiều đổi mới.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố, Hải Phòng có 25.977 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên), 1.899 thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú (diễn ra 6-7/6). Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Hải Phòng bố trí 43 Hội đồng coi thi cho khối không chuyên, với tổng cộng 1.102 phòng thi. Đối với khối chuyên Trần Phú, tổ chức 1 Hội đồng coi thi gồm 97 phòng thi.
Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố đã huy động khoảng 3.400 cán bộ, giáo viên tham gia ở các khâu coi thi và chấm thi. Hội đồng chấm thi được đặt tại trường THPT Thái Phiên.
Trong số các hội đồng coi thi, có 3 hội đồng có phòng thi đặc biệt gồm: THPT Hồng Bàng, THPT Trần Nguyên Hãn và THPT Bạch Đằng. Các hội đồng thi này có thí sinh gặp vấn đề về sức khoẻ do bị ngã gãy tay, tai nạn chấn thương sọ não, viêm tuỷ…
Ngoài ra, tại Hội đồng coi thi THPT Thái Phiên và THPT Cộng Hiền, mỗi hội đồng có 1 thí sinh cần sự hỗ trợ của máy trợ thính. Các thiết bị này đều được cơ quan chức năng kiểm tra, niêm phong theo quy định.
Trong sáng nay (3/6), các thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút; chiều thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng 4/6, thí sinh thi môn Toán trong thời gian 90 phút.
Tại kỳ thi khối không chuyên, Hải Phòng có 177 học sinh được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển thẳng nguyện vọng 1. Trong đó, học sinh diện 1 có 115 em gồm: học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS, học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh là người khuyết tật. Học sinh diện 2 có 62 em gồm: học sinh đạt giải, huy chương trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế từ năm học 2021-2022 đến hết năm học 2024-2025.