Ni giới tận tâm, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiến Đạt 26/10/2023 16:51

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy gặp gỡ Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ni sư Thích nữ Tín Liên, đại diện Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam cho biết, thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật nhằm chia sẻ một phần vơi bớt những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong xã hội, những năm qua, Ni giới cả nước đã tích cực thực hiện nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa như tặng quà từ thiện vào những dịp lễ lớn của Phật giáo hay dân tộc như Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật Đản, Đại lễ Vu Lan báo hiếu, Tết Trung thu. Ni giới trong cả nước cũng thực hiện các hoạt động cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiên tai bão lũ, tặng quà từ thiện cho đồng bào nghèo và học sinh nội trú các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy và Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam.

Ngoài ra, chư Ni còn thực hiện nhiều chuyến từ thiện như tặng học bổng và dụng cụ học sinh cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, tặng nhà tình nghĩa, xây nhà tình thương, mổ mắt thay thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo, phát xe lăn, xe đạp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây cầu, khoan giếng, hỗ trợ cho vay vốn cải thiện đời sống công nhân, mở các trung tâm từ thiện như trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật, viện dưỡng lão nuôi người già neo đơn cơ nhỡ, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo,...

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu tại buổi tiếp đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị tôn đức Ni đã dành thời gian quý báu tới chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam trong dư âm không khí vui tươi của Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy chúc mừng GHPG Việt Nam nói chung và Phân ban Ni giới Trung ương nói riêng đã hoàn thành tốt đẹp nhiều công tác Phật sự và thế sự trong 10 tháng đầu năm 2023, chúc mừng 6 vị chư tôn đức Ni đã được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 suy cử vào Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam; chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, được Đại hội suy cử làm Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định, Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam là một thành tố không thể thiếu của ngôi nhà chung GHPG Việt Nam. Phân ban Ni giới Trung ương hình thành và phát triển bền vững trong lòng GHPG Việt Nam. Ni giới vốn được kế thừa truyền thống quý báu của những bậc tiền bối. Trong mọi hoàn cảnh của đất nước và dân tộc, Ni giới luôn tận tâm, tận lực, chung tay, góp sức xây dựng và phát huy sự nghiệp chung của Phật giáo Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo nói chung và Phân ban Ni giới nói riêng ngày càng tăng về quy mô, mở rộng về đối tượng thụ hưởng, phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện và linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tiến hành. Quá trình hoạt động đã có sự phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thu hút được sự tham gia không chỉ của Tăng, Ni, Phật tử mà còn của đông đảo người dân, doanh nghiệp, góp phần chia sẻ gánh nặng với Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội, cùng Nhà nước và xã hội chung tay vì một xã hội tốt đẹp, mọi người dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhận quà lưu niệm từ Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chư tôn đức Ni và toàn thể đồng bào Phật giáo cả nước; chúc lãnh đạo GHPG Việt Nam cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ni giới tận tâm, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO