Niềm tin đang được tiếp nối
Trong bối cảnh hiện nay, lý tưởng Cộng sản đối với thế hệ trẻ không còn là những khái niệm trừu tượng trong sách vở, mà được chuyển hóa thành những giá trị thực tiễn gắn liền với mối quan tâm tới sự phát triển của đất nước và bản thân.
Quan sát trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng nhận ra phần lớn các bạn trẻ mang tinh thần yêu nước và khát vọng hùng cường. Họ nhận thức được giá trị của giữ vững ổn định chính trị - tiền đề cốt yếu để phát triển kinh tế và hội nhập. Lý tưởng của thế hệ trẻ ngày nay không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu truyền thống mà trở nên đa dạng, thực tế và mang tính cá nhân hóa cao hơn. Điều này xuất phát từ việc các bạn trẻ được sinh ra trong kỷ nguyên số, tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ và đối mặt với những biến đổi không ngừng của thế giới.
Với thế hệ trẻ, những người mà công nghệ chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của họ thì thể hiện về lý tưởng sống cũng thích hợp với thời đại họ. Ví dụ như ý thức về việc làm chủ công nghệ, sử dụng nền tảng số là để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Đồng thời cũng là công cụ để họ khởi nghiệp sáng tạo với khát vọng tạo ra những giá trị mới, những mô hình kinh doanh đột phá để thay đổi cộng đồng thay vì đi theo những lối mòn cũ.
Lý tưởng của người trẻ hôm nay là việc sẵn sàng học tập, làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhờ hội nhập sâu rộng, các bạn trẻ đã thể hiện lý tưởng sống, tinh thần cống hiến qua việc quảng bá văn hóa, nghệ thuật và giá trị Việt Nam ra thế giới bằng những phương thức hiện đại.
Coi việc nắm bắt AI, công nghệ số, hay đổi mới sáng tạo là cách để hiện thực hóa mục tiêu "dân giàu, nước mạnh". Đồng thời không ít các bạn trẻ còn dùng kiến thức và sự sắc bén của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Thay vì những lý luận khô khan, họ chọn cách kể chuyện về những tấm gương người tốt việc tốt, về sự ưu việt của chế độ qua những thành quả thực tế mà họ đang thụ hưởng.
Lý tưởng của thế hệ trẻ ngày nay là sự kết hợp giữa sự kiên định về quan điểm, lập trường và sự hiện đại về hình thức thể hiện. Có thể họ không hô khẩu hiệu ồn ào nhưng họ có những hành động cụ thể như học tập tốt, lao động sáng tạo, sống trách nhiệm và không ngừng vươn ra thế giới với tâm thế tự hào là người Việt Nam.
Trong suốt thời gian qua, không ít nghệ sĩ, ca sĩ trẻ sáng tác và thể hiện các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc, nhân dân theo chúng tôi là một tín hiệu rất đáng mừng trong đời sống văn hóa - chính trị hiện nay. Dưới góc nhìn của một người làm báo, chúng tôi tin rằng đó không phải là câu chuyện chạy theo xu hướng (trend) một cách bề nổi, mà là sự tiếp nối và làm mới dòng chảy lý tưởng của thế hệ trẻ.
Trong một thị trường âm nhạc đa dạng, việc chọn đề tài chính luận của người nghệ sĩ là những hướng đi đáng trân trọng và cần được ghi nhận. Khi một ca sĩ sáng tác một ca khúc ca ngợi Đảng hay sự tham gia của các rapper trẻ vào các dự án nhạc đỏ, cho thấy một dòng chảy âm nhạc vẫn được tiếp nối bằng niềm tin của thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Đáng nói là các bạn đã có cách để tiếp cận với dòng nhạc chính luận bằng cách sử dụng các chất liệu mới như Pop, R&B, thậm chí là Rap và EDM để phối khí lại hoặc sáng tác mới. Điều này giúp các ca khúc dễ đi vào lòng người, tiếp cận tới các công chúng trẻ tuổi khác.
Nghệ sĩ là những người có sức ảnh hưởng, một bài hát chính luận có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều so với những bài giảng lý luận thông thường. Độ lan tỏa (viral) của những ca khúc như “Hòa bình đẹp lắm” hay “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” cho thấy khi những ca khúc đó trở thành "trend" trên mạng xã hội sẽ góp phần lấn át những nội dung độc hại, lệch chuẩn, giúp xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh. Âm nhạc cũng là cầu nối giúp thế hệ trẻ thấu hiểu hơn những hy sinh của cha ông và những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo dân tộc đạt được.
Nhìn nhận ở góc độ tích cực trong những ngày này, chúng ta luôn có niềm tin vào sự tiếp nối và nhận thức của những người trẻ tuổi để kỳ vọng vào một thế hệ tương lai cùng bắt tay vào xây dựng đất nước hùng cường.