Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
Mang theo nguyện vọng của hàng triệu hội viên phụ nữ trên cả nước, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 kỳ vọng những quyết sách được thông qua sẽ tạo động lực mới để phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng những định hướng mới từ thực tiễn cơ sở
Bà Vũ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương tham dự sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội.
Theo bà Kim Hoa, Đại hội là cơ hội để các đại biểu được lắng nghe, tiếp thu những chủ trương, định hướng mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Những nội dung được thông qua tại Đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.
“Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phụ nữ ở cơ sở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra những giải pháp thiết thực để phát huy hơn nữa vai trò, tiếng nói và sức sáng tạo của phụ nữ; tạo điều kiện để chị em tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp cho cộng đồng, xã hội” - bà Kim Hoa chia sẻ.
Cùng chung niềm phấn khởi, bà Nguyễn Thị Phương Loan, Ban Công tác Phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho rằng, Đại hội không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua mà còn là diễn đàn quan trọng để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Theo bà Phương Loan, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Những nội dung được thảo luận và quyết nghị tại Đại hội sẽ là nền tảng để các cấp Hội nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ.
Các đại biểu từ cơ sở đều kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra động lực mới cho phong trào phụ nữ, đồng thời xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.
Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng

Đại diện cho đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội, bà Phạm Thị Nhuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận cho biết, được tham dự Đại hội là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân cũng như cộng đồng nữ doanh nhân địa phương.
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập ngày càng sâu rộng, bà Nhuận cho rằng đội ngũ nữ doanh nhân đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững.
Theo bà Nhuận, phụ nữ làm kinh tế không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội. Sự đoàn kết, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nữ doanh nhân sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và công cuộc xây dựng đất nước.
Mang đến Đại hội tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số, cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy, đại biểu đến từ tỉnh Nghệ An và là đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội, bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam. Là người dân tộc Ơ Đu, Bảo Vy kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận tốt hơn với giáo dục, việc làm, khoa học công nghệ và các nguồn lực phát triển.
Theo cô, thông qua các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ trẻ và phụ nữ dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện, phát huy năng lực và khẳng định bản thân.
Đối với Bảo Vy, tham dự Đại hội còn là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước; được học hỏi những kinh nghiệm quý, những câu chuyện truyền cảm hứng và những mô hình hiệu quả trong công tác Hội cũng như trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
“Mang theo niềm tin và kỳ vọng của phụ nữ các địa phương, các đại biểu đều mong muốn Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra những quyết sách phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Bảo Vy chia sẻ.
Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những niềm tin, kỳ vọng được gửi gắm tới Đại hội lần này không chỉ thể hiện trách nhiệm của các đại biểu trước tổ chức Hội mà còn phản ánh khát vọng chung của hàng triệu phụ nữ Việt Nam về một tương lai phát triển bền vững, bình đẳng và hạnh phúc.
Đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong mỗi phụ nữ Việt Nam.
Với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước.