Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Niềm tự hào của vị đại biểu duy nhất là người uy tín tỉnh Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Niềm tự hào của vị đại biểu duy nhất là người uy tín tỉnh Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là một trong 30 đại biểu của tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đặng Văn Sinh vinh dự là người uy tín duy nhất của tỉnh được lựa chọn tham dự Đại hội lần này. Với ông Sinh, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là niềm vui chung của bà con dân tộc Dao ở quê hương mình.

Ông Đặng Văn Sinh - người có uy tín, thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Công, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ
Ông Đặng Văn Sinh - người có uy tín, thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Công, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ

Sinh năm 1960, ông Đặng Văn Sinh hiện là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao, thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Công, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ; đồng thời là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Thôn Thành Công hiện có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Dao sinh sống.

Chia sẻ trước thềm Đại hội, ông Sinh không giấu được xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Mặt trận. Tôi rất vinh dự, phấn khởi khi được đại diện cho bà con dân tộc Dao của tỉnh về dự một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước”.

Nhiều năm qua, ông Sinh luôn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương. Với uy tín của mình, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Sinh, điều đáng mừng nhất là đời sống kinh tế - xã hội của thôn Thành Công những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập. Hiện toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, chủ yếu do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật hoặc thiếu lao động nên khó có điều kiện thoát nghèo bền vững.

“Trong thôn, bà con luôn có tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2025, có một hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, bà con ai cũng phấn khởi”, ông Sinh chia sẻ. 

Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, ông Sinh còn là người tích cực vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao, duy trì các phong tục, nét đẹp truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo ông, việc bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu về cội nguồn mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao quà Đại hội tới ông Đặng Văn Sinh
Ban Tổ chức trao quà Đại hội tới ông Đặng Văn Sinh

Ông Sinh cho rằng, những kết quả đạt được ở địa phương có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Các phong trào, cuộc vận động ở địa phương đều được bà con đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện”, ông cho biết.

Mang theo kỳ vọng của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến với Đại hội, ông Sinh mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò là “mái nhà chung” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau Đại hội, khi trở về địa phương, ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Văn Hoa