Niềm vui từ những mũi vaccine đầu tiên

Hà Anh 06/11/2021 07:32

Những cái ôm với bạn bè, tiệc sinh nhật trong nhà… là những niềm vui mà các học sinh Mỹ đang được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên mong chờ khi nước này bước vào một giai đoạn mới, quan trọng trong việc chống lại đại dịch.

Không giấu nổi sự háo hức

Các quan chức y tế ca ngợi việc tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Mỹ là một bước đột phá lớn. Liều vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em đã vượt qua hai rào cản cuối cùng vào ngày 2/11. Đó là khuyến cáo từ các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tiếp theo là sự “bật đèn xanh” từ TS Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm.

Tại một phòng khám Nhi khoa ở Decatur, Georgia, em Mackenzie Olson, 10 tuổi, cởi chiếc áo khoác da màu đen và xắn tay áo lên để chuẩn bị được chủng ngừa khi mẹ em chăm chú theo dõi.

“Cháu gặp bạn bè nhưng không phải theo cách cháu muốn. Cháu muốn ôm họ, chơi đùa với họ như cách mà bình thường chúng ta vẫn làm. Thậm chí, cháu muốn có một cuộc đấu khẩu với người bạn thân nhất của cháu” - Mackenzie nói sau khi được tiêm vaccine Covid-19.

Với việc chính phủ liên bang hứa hẹn có đủ vaccine để bảo vệ 28 triệu trẻ em ở độ tuổi 5-11 ở Mỹ, các phòng khám Nhi khoa và bệnh viện đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em. Các trường học, hiệu thuốc và các địa điểm khác cũng sẽ thực hiện kế hoạch này trong những ngày tới.

Nhiều phòng khám Nhi khoa mong đợi sự quan tâm mạnh mẽ đối với các mũi tiêm ít nhất là ở thời điểm ban đầu, nhưng các quan chức y tế lại lo lắng về việc nhu cầu tiêm có thể giảm dần. Gần 2/3 các bậc cha mẹ được Kaiser Family Foundation thăm dò ý kiến ​​gần đây cho biết, họ sẽ chờ đợi hoặc không có ý định tiêm vaccine cho con mình.

Anh Brian Giglio, 40 tuổi, sống ở Alexandria, bang Virginia, đã đưa Carter, cậu con trai 8 tuổi của mình đến tiêm chủng tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia ở Washington, nơi những đứa trẻ mắc các chứng bệnh nền được nhận mũi tiêm đầu tiên. Carter mắc bệnh tiểu đường loại 1 khiến em có nguy cơ bị các biến chứng nặng nếu mắc Covid-19.

Cậu bé Carter hào hứng: “Cháu rất háo hức và chờ đợi lúc có thể bỏ khẩu trang sau khi được tiêm chủng đầy đủ. Khi đó, cháu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà cháu đã từng biết, những điều mà cháu không thể cảm nhận khi đeo khẩu trang”.

Cate Zeigler-Amon, 10 tuổi, là người đầu tiên xếp hàng để được tiêm chủng tại Viral Solutions ở Atlanta. Cô bé phấn khích chạy tung tăng trước khi tên mình được gọi vào tiêm vaccine Covid-19 tại trường tiểu học. Cate cho biết, cô bé mong được ôm bạn bè và tổ chức sinh nhật trong nhà vào tháng tới thay vì phải tổ chức buổi tiệc ở ngoài trời lạnh cóng.

Bệnh viện Hartford ở Connecticut đã tiêm vaccine cho 7 trẻ em vào tối ngày 3/11, chỉ vài phút sau khi Giám đốc CDC cho phép và thêm 3 mũi nữa vào đầu ngày 4/11. Tấm ảnh mà họ chụp được trong quá trình tiêm cho thấy, một bé gái nhắm nghiền mắt, một cậu bé hầu như không nao núng và những đứa trẻ khác vỗ tay khi đang chờ đến lượt.

Quyết tâm từ chính quyền

Tiến sĩ Jennifer Shu, tại phòng khám Children’s Medical Group ở Decatur, Georgia cho biết: “Tiêm chủng cho trẻ em ở thời điểm trước kỳ nghỉ đông là rất hợp lý, bởi nhóm tuổi này sẽ có thể trải qua kỳ nghỉ với bạn bè và gia đình một cách an toàn hơn”.

Hàng nghìn phòng khám Nhi khoa đã đặt trước vaccine và Pfizer bắt đầu giao hàng ngay sau quyết định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 30/10 về việc cho phép sử dụng khẩn cấp đối với liều dùng cho trẻ em của loại vaccine này. Pfizer cho biết, công ty dự kiến ​​sẽ giao 19.000 lô hàng với tổng số khoảng 11 triệu liều trong những ngày tới và hàng triệu liều nữa đã sẵn sàng cho nhu cầu đặt hàng hàng tuần.

Các nhà chức trách cho biết, họ mong một đợt triển khai suôn sẻ, không giống như sự hỗn loạn đã xảy ra với mũi tiêm đầu tiên dành cho người lớn gần một năm trước.

Khi được hỏi về việc các bậc cha mẹ có gặp khó khăn khi đặt lịch hẹn tiêm vaccine cho con mình? Điều phối viên về virus SARS-CoV-2 của Nhà Trắng Jeff Zient cho biết, trang web vaccine.gov đã được cập nhật để phụ huynh tìm kiếm các địa điểm gần họ. Ông cho biết, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em sẽ diễn ra hết tốc lực vào tuần tới khi Pfizer tiếp tục vận chuyển hàng triệu liều nữa đến các địa điểm trên khắp đất nước. Ông Jeff Zient cũng thông tin, hơn 6.000 điểm tiêm chủng đang được lên kế hoạch tại các trường học trên khắp đất nước trước kỳ nghỉ đông.

Và mặc dù có sự nhiệt tình ban đầu, tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với kế hoạch tiêm chủng.

Hannah Hause, một bà mẹ ở Colorado có 4 đứa con ở độ tuổi 2, 5, 7 và 8 muốn xem vaccine cho trẻ em phát huy tác dụng như thế nào và được nghiên cứu trong cộng đồng lớn tuổi hơn. “Nó (vaccine) không được nghiên cứu đủ lâu. Nó chỉ khiến tôi lo lắng. Nếu có thể đợi, tôi sẽ đợi” - cô Hause nói.

Ở cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng 4/11, TS Walensky cho biết, các nhà chức trách đã xem xét kỹ lưỡng tất cả dữ liệu hiện có về tính an toàn, hiệu quả và phản ứng miễn dịch của vaccine trước khi đề xuất tiêm cho trẻ em.

Tiến sĩ Ada Stewart - một bác sĩ gia đình người da đen ở Columbia, Nam Carolina, và là chủ tịch trước đây của Học viện Bác sĩ Gia đình Mỹ, cho biết, bà đã nhìn thấy tác động mà virus SARS-CoV-2 gây ra cho trẻ nhỏ, nó không chỉ mang đến bệnh tật và tử vong trong gia đình mà còn gây ra sự gián đoạn ở trường học và căng thẳng tinh thần.

Một nghiên cứu của Pfizer trên 2.268 trẻ em cho thấy, vaccine này có hiệu quả gần như 91% trong việc ngăn ngừa bệnh Covid-19 có triệu chứng. FDA cũng đã kiểm tra 3.100 trẻ em được tiêm chủng để kết luận rằng, các mũi tiêm này là an toàn.

Tiến sĩ Anthony Fauci -Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết: “Một số người hoài nghi đã đặt câu hỏi về sự cần thiết phải tiêm chủng cho trẻ em vì chúng ít có khả năng mắc Covid-19 nghiêm trọng hơn người lớn. Nhưng với biến thể Delta, trẻ em có thể bị nhiễm và lây truyền “dễ dàng giống như người lớn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui từ những mũi vaccine đầu tiên