Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ninh Bình: Tái hiện điển tích nghìn năm trong lễ hội tịch điền Đọi Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ninh Bình: Tái hiện điển tích nghìn năm trong lễ hội tịch điền Đọi Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa không gian linh thiêng của lễ tịch điền, nghi thức nhà vua cày ruộng đầu xuân được tái hiện, tôn vinh giá trị lao động và truyền thống văn minh lúa nước ngàn đời.

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại chân núi Đọi, phường Tiên Sơn (Ninh Bình), lễ hội tịch điền Đọi Sơn được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi thức vua xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: X.L
Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại chân núi Đọi, phường Tiên Sơn (Ninh Bình), lễ hội tịch điền Đọi Sơn được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi thức vua xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: X.L
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về dự lễ, tạo nên không khí rộn ràng, trang trọng trong những ngày đầu xuân. Ảnh: X.L
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về dự lễ, tạo nên không khí rộn ràng, trang trọng trong những ngày đầu xuân. Ảnh: X.L
Theo UBND phường Tiên Sơn, lễ hội tịch điền Đọi Sơn có nguồn gốc từ mùa xuân năm 987, khi vua Lê Đại Hành đích thân về cánh đồng dưới chân núi Đọi cày ruộng. Ảnh: X.L
Theo UBND phường Tiên Sơn, lễ hội tịch điền Đọi Sơn có nguồn gốc từ mùa xuân năm 987, khi vua Lê Đại Hành đích thân về cánh đồng dưới chân núi Đọi cày ruộng. Ảnh: X.L
Từ sự kiện mang ý nghĩa chính trị - kinh tế và văn hóa sâu sắc ấy, nghi lễ 'vua xuống đồng” trở thành biểu tượng của tinh thần trọng nông, đề cao lao động sản xuất trong truyền thống dân tộc. Ảnh: Trung Dũng
Từ sự kiện mang ý nghĩa chính trị - kinh tế và văn hóa sâu sắc ấy, nghi lễ 'vua xuống đồng” trở thành biểu tượng của tinh thần trọng nông, đề cao lao động sản xuất trong truyền thống dân tộc. Ảnh: Trung Dũng
Tại lễ khai mạc sáng nay, phần nghi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, tế thần Nông, cáo yết trời đất và tưởng nhớ công lao của vua Lê Đại Hành. Ảnh: Đình Minh
Tại lễ khai mạc sáng nay, phần nghi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, tế thần Nông, cáo yết trời đất và tưởng nhớ công lao của vua Lê Đại Hành. Ảnh: Đình Minh
Sau phần tế lễ, nghi thức tái hiện cảnh nhà vua xuống đồng đi cày được thực hiện công phu. Người đóng vai vua trong trang phục hoàng bào, đầu đội mũ cửu long, thực hiện những đường cày đầu tiên trên thửa ruộng trong tiếng trống hội rộn ràng và sự chứng kiến của đông đảo nhân dân. Ảnh: X.L
Sau phần tế lễ, nghi thức tái hiện cảnh nhà vua xuống đồng đi cày được thực hiện công phu. Người đóng vai vua trong trang phục hoàng bào, đầu đội mũ cửu long, thực hiện những đường cày đầu tiên trên thửa ruộng trong tiếng trống hội rộn ràng và sự chứng kiến của đông đảo nhân dân. Ảnh: X.L
Tiếp đó, các đại biểu Trung ương và địa phương cùng nông dân thực hiện nghi thức cày ruộng đầu năm. Ảnh: X.L
Tiếp đó, các đại biểu Trung ương và địa phương cùng nông dân thực hiện nghi thức cày ruộng đầu năm. Ảnh: X.L
Các hạt giống được gieo xuống, tượng trưng cho một mùa vụ mới tốt tươi. Ảnh: X.L
Các hạt giống được gieo xuống, tượng trưng cho một mùa vụ mới tốt tươi. Ảnh: X.L
Bên cạnh phần nghi lễ chính, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao dân gian cũng diễn ra sôi nổi như múa lân - rồng, trống hội Đọi Tam. Ảnh: X.L
Bên cạnh phần nghi lễ chính, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao dân gian cũng diễn ra sôi nổi như múa lân - rồng, trống hội Đọi Tam. Ảnh: X.L
Hội thi giã bánh dày tại lễ hội tịch điền. Ảnh: X.L
Hội thi giã bánh dày tại lễ hội tịch điền. Ảnh: X.L
Trong lễ hội còn có phần thi trang trí trâu, thi cày, biểu diễn nghệ thuật truyền thống… Ảnh: X.L
Trong lễ hội còn có phần thi trang trí trâu, thi cày, biểu diễn nghệ thuật truyền thống… Ảnh: X.L
Lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức quy mô, bài bản, bảo đảm giữ gìn yếu tố truyền thống song song với yêu cầu an ninh, an toàn. Ảnh: Trung Dũng
Lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức quy mô, bài bản, bảo đảm giữ gìn yếu tố truyền thống song song với yêu cầu an ninh, an toàn. Ảnh: Trung Dũng
Lực lượng chức năng tăng cường công tác phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham dự lễ hội trong không khí an toàn, văn minh. Ảnh: Trung Dũng.
Lực lượng chức năng tăng cường công tác phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham dự lễ hội trong không khí an toàn, văn minh. Ảnh: Trung Dũng.

Đình Minh